MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án điện gió triển khai ở huyện miền núi Hướng Hóa trên các đồi núi cao, người dân canh tác ở phía dưới nên chịu nhiều ảnh hưởng. Ảnh: Hưng Thơ.

Ruộng lúa bị bồi lấp sau khi có dự án điện gió

HƯNG THƠ LDO | 02/11/2023 17:46

Quảng Trị - Ruộng cách trụ điện gió hơn 300m, nhưng mưa lớn đất đá từ bãi thải vẫn trôi tuột, bồi lấp. Lấy lý do ruộng bị bồi lấp ở xa trụ điện gió, nên dự án điện gió không bồi thường, khiến không ít thửa ruộng phải bỏ hoang.

Ngày 2.11, ông Hồ Văn Pâng – Chủ tịch UBND xã Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại địa phương, hiện có một số thửa ruộng nước của người dân ở thôn Cu Ta Ka và thôn Ra Ty bị bồi lấp phải bỏ hoang. Diện tích ruộng này bị bồi lấp từ năm 2021, sau khi triển khai dự án điện gió Amaccao và Tài Tâm.

“Chúng tôi đã báo cáo lên huyện và làm việc với phía dự án điện gió, nhưng họ chỉ đồng ý bồi thường cho các thửa ruộng cách trụ điện gió từ 300m đổ lại. Các diện tích ruộng lúa cách trụ điện gió từ 300m trở đi thì không được đền bù, người dân không có tiền để khôi phục nên bỏ hoang mấy vụ rồi”, ông Hồ Văn Pâng thông tin.

Đợt tiếp xúc cử tri vừa rồi, người dân phản ánh gay gắt, nên UBND xã Hướng Lộc đang thống kê các diện tích ruộng bị bồi lấp chưa được dự án hỗ trợ đền bù, để báo cáo với UBND huyện Hướng Hóa, đề nghị quan tâm hỗ trợ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đơn vị này có nhận được kiến nghị của cử tri ở xã Hướng Lộc về vấn đề trên. Để giải quyết nội dung kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các đơn vị có liên quan làm việc với dự án điện gió. Tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với ruộng lúa nằm ngoài khoảng cách 300m tính từ trụ điện gió.

Từ đó, có phương án thống nhất, xem xét hỗ trợ cho người dân, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích chung.

Sau khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu UBND xã Hướng Lộc rà soát các diện tích ruộng bị bồi lấp nhưng chưa được đền bù.

Được biết, trong quá trình triển khai thi công và sau khi hoàn thành các dự án điện gió, không ít diện tích ruộng lúa của người đồng bào thiểu số ở xã Húc, xã Tân Liên, xã Hướng Lộc ở huyện Hướng Hóa bị bồi lấp bởi đất đá từ bãi thải của dự án điện gió. Các hộ dân ở cạnh trụ điện gió đã được bồi thường với số tiền nhỏ, không đủ để khôi phục lại, khiến nhiều diện tích ruộng bỏ hoang hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn