MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sâm Ngọc Linh bị sâu bệnh hại. Ảnh T.T

Sâm Ngọc Linh chết hàng loạt, có trách nhiệm của sở ngành

THANH TUẤN LDO | 08/07/2022 16:38

Kon Tum – Việc để sâm Ngọc Linh chết hàng loạt tại huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei có trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng như chính quyền địa phương.

Ngày 7.8, Sở NNPTNT tỉnh Kon Tum cho biết, qua thống kê đến thời điểm hiện tại có khoảng 50.000 cây sâm Ngọc Linh bị bệnh hại. Trong đó, số lượng cây sâm bị bệnh hại tại huyện Đăk Glei là hơn 10.000 cây và huyện Tu Mơ Rông hơn 39.000 cây.

Trung bình mỗi cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi giá trị từ 200.000 – 300.000 đồng/cây. Với số lượng cây chết nhiều như vậy thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng đối với người nông dân ở các huyện miền núi này.

Ông Nguyễn Tấn Liêm – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kon Tum cho hay, do diễn biến do thời tiết bất thường, đầu năm mưa nhiều độ ẩm cao nên xảy ra dịch bệnh, xuất hiện chủ yếu trong vườn ươm, nấm phát sinh nhanh. Sở cũng đã có khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật gửi các huyện để huyện gửi các xã hướng dẫn người trồng sâm thực hiện.

Với huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Tu Mơ Rông, Đăk Glei, thiệt hại trên cây sâm Ngọc Linh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu nhập của họ. Người dân chủ yếu vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội từ 50-100 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng, nhân giống sâm Ngọc Linh, với hy vọng thoát đói nghèo. 

Trước đó, tỉnh Kon Tum chỉ đạo ngành chức năng quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh đảm bảo và an toàn với dịch bệnh. Không để tình trạng mua bán giống sâm Ngọc Linh không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn