MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sập sau khi lời cảnh báo của các cơ quan chức năng đưa ra chưa lâu. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sàn ngoại hối FXT: Nghệ sĩ quảng cáo, dư luận cảnh báo, người chơi “sập hầm”

Thế Lâm LDO | 30/06/2021 08:30

Kết cục của các thương vụ đầu tư trên sàn ngoại hối FXTradingMarkets (FXT) đã rõ: Nhiều người bị “sập hầm” với số tiền bị mất lên đến hàng tỉ đồng. Còn sàn giao dịch này, vẫn như các vụ “sập sàn” tiền ảo trước đây: Không còn hoạt động.

Khả năng “sập hầm” của người chơi đã được dự báo từ trước khi họ tham gia sàn này. Bởi trước đó, từng có những sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối (forex)… có tính chất đa cấp lừa đảo, đã bị “sập sàn” - một thuật ngữ rộ lên gần đây để chỉ những kẻ chủ mưu và vận hành các sàn đó đóng sàn/ứng dụng và cuỗm tiền người chơi rồi biến mất.

Cũng chưa lâu lắm, FXTradingMarkets gắn với đồng tiền ảo FXT Token đã được một số nghệ sĩ, nhân vật showbiz quảng cáo một cách tình cờ hay có ý đồ, hoặc được thuê mướn. Một vài người trong số này nhận ra cái sai đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng ngược lại, vẫn có nhiều người im lặng giả lơ.

Giờ sàn FXTrading đã chính thức không hoạt động, đồng nghĩa số tiền còn lại đã được nhiều nhà đầu tư đóng vào để đổi lấy những đồng tiền ảo chẳng có chút giá trị nào, coi như mất trắng.

Trên thực tế, số vụ sập sàn/ứng dụng đầu tư tiền ảo, forex… đã xảy ra khá nhiều nhưng những kẻ chủ mưu, cầm đầu đại đa số đã cao chạy xa bay. Bởi chúng có rất nhiều thời gian và cũng hoàn toàn chủ động kế hoạch kéo sập sàn để chiếm đoạt tiền của người chơi. Đã trót dại và tham lam lãi cao khi chơi những sàn đầu tư tiền ảo và forex bất hợp pháp như thế, đừng mong lấy lại được vốn liếng để khỏi stress nặng hơn.

Suy cho cùng, dư luận lên tiếng cảnh báo về các sàn đầu tư tiền ảo, forex lừa đảo là nhằm cảnh tỉnh, chứ không có nghĩa dư luận đồng cảm với lòng tham của những người chơi.

Tham thì thâm. Thực tế này đã xảy ra nhiều, đặc biệt trong các vụ việc về kinh doanh đa cấp, tiền ảo, forex… Một kinh nghiệm xương máu những người hay đầu tư trên các sàn trực tuyến thường kháo nhau rằng: “Ai cũng muốn lãi to, thắng lớn thì thua thiệt chỉ có thể thuộc về chính họ”.

Tính từ đầu năm 2020 từ khi xảy ra dịch COVID-19 tới nay, các vụ sập sàn đầu tư tiền ảo, forex, bảo hiểm đa cấp… diễn ra dày hơn, thậm chí có những vụ xảy ra chỉ cách nhau vài tuần.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), nguyên nhập sập sàn liên tục như vậy cho thấy, các sàn đa cấp lừa đảo đã đạt tới đỉnh điểm của việc huy động tiền của người chơi. Mặt khác cũng cho thấy, sức chịu đựng về chi trả từ tiền nộp vào của người sau cho người chơi trước cũng đã chạm tới điểm giới hạn.

Nói một cách hình ảnh, bong bóng các sàn đầu tư tiền ảo, forex đa cấp lừa đảo đã đến lúc phát nổ và khi đã nổ thì có tính dây chuyền vì sự đánh động từ vụ trước tới vụ sau. Số tiền đang bị chôn trong các sàn đã sập khó mà lấy lại được. Có chăng đối với những sàn chưa sập, nếu người chơi nào tỉnh táo nhanh tay rút vốn thì may ra còn hạn chế được thiệt hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn