MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sản phụ thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê.

Sản phụ Bệnh viện Từ Dũ bị lộ thông tin cá nhân: Ai để lộ?

Thế Lâm LDO | 24/08/2022 16:34
Vụ thông tin cá nhân sản phụ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) bị lộ lọt lại thêm giọt nước tràn ly về tình trạng thu thập, đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân trái phép tại Việt Nam hiện nay.

Cách đây chưa lâu, một báo cáo cho biết có đến 2/3 dân số Việt Nam bị thu thập dữ liệu một cách trái phép.

Có thể nói, đó là một con số “khủng khiếp”, nói lên thực trạng tùy tiện thu thập, đánh cắp dữ liệu và thông tin cá nhân đang diễn ra một cách nghiêm trọng.

Nếu so sánh về bình diện bị thu thập, đánh cắp thông tin cá nhân, việc sản phụ Bệnh viện Từ Dũ bị lộ thông tin cá nhân cũng không khác gì trường hợp thuê bao di động bị lộ các thông tin về giấy tờ tùy thân, hay hành khách đi máy bay bị lộ thông tin cá nhân và chuyến bay, để từ đó các dịch vụ “đon đả” mời chào dịch vụ qua tin nhắn.

Có thể thấy, tình trạng bị lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân tại Việt Nam đã quá nhức nhối. Nguyên nhân lâu nay được quy thành 2 tuyến: Thứ nhất là sự bất cẩn của người dùng điện thoại, Internet…; thứ hai là các nhà cung cấp dịch vụ có lưu giữ thông tin cá nhân khách hàng đã để lộ thông tin ra bên ngoài.

Nguyên nhân thứ nhất đã được đề cập tới nhiều, và có xu hướng bị các tổ chức cung cấp dịch vụ “thổi” thành nguyên nhân chính yếu. Trong khi đó, một nguyên nhân lớn khác đã được xác định là sự lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người dùng đầu cuối, thì thường bị lãng tránh hoặc làm nhẹ đi vấn đề.

Đơn cử, hành khách đi máy bay chuyến mấy giờ, cất cánh từ TPHCM và đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào thời điểm nào, bị lộ ra cho các hãng taxi, và hành khách nhận được tin nhắn mời gọi ngay từ thời điểm chưa đáp chuyến bay. Trường hợp này không thể đổ cho nguyên nhân là do hành khách để lộ lọt thông tin qua việc chia sẻ, sử dụng các tiện ích, giao dịch online được.

Tương tự, thông tin các sản phụ vừa sinh em bé, được biết rõ đến chân tơ kẽ tóc để mời gọi dịch vụ, khả năng lớn nhất liệu có thể xuất phát từ giao dịch online hay sử dụng dịch vụ tiện ích?

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, không ít các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cả công và tư, đã để lộ thông tin cá nhân và dữ liệu của người dùng, khách hàng.

Trong trường hợp các sản phụ bị lộ thông tin khiến dư luận giật mình lo lắng hơn, bởi liên quan tới trẻ sơ sinh, và những hệ lụy có thể sẽ khó lường hơn chứ không chỉ dừng lại ở mức độ mời chào dịch vụ hay nhằm bán hàng.

Bởi trước đó, trường hợp một đối tượng vào tận bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh ở Hà Nội khiến dư luận còn chưa hết lo lắng.

Trên thực tế, không khó để truy ra đến cùng nguồn thông tin bị lộ lọt từ đâu.

Còn nhớ từ vụ lộ lọt thông tin hành khách đi máy bay chuyến Tân Sơn Nhất (TPHCM) – Nội Bài (Hà Nội) nhiều năm trước, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, đã truy ra ngay được thông tin bị bán ra từ đại lý vé máy bay.

Nhưng các vụ việc, trường hợp được truy đến tận cùng còn quá ít ỏi so với hàng ngàn, hàng vạn vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân, thu thập trái phép và đánh cắp dữ liệu riêng tư, cho nên tình trạng này không hạn chế được mà ngược lại ngày càng diễn biến phức tạp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn