MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 Thùy Tiên. Ảnh chụp màn hình.

Sao cứ đoạt vương miện Hoa hậu quốc tế lại bị quy kết là “mua giải”?

Thế Lâm LDO | 09/12/2021 16:15

Tất nhiên, cho tới thời điểm này đều cho thấy đó là những thông tin, luồng dư luận thiếu căn cứ về một số hoa hậu. Bởi sau những dạng tin đồn chưa thể truy tận gốc ấy, chẳng những không có bằng chứng rõ ràng, có chăng là sự ác ý.

Tin đồn ác ý như thế, vừa “chụp” lên vương miện Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cho rằng Hoa hậu mua giải với 3,5 tỉ đồng. Tất nhiên tân Hoa hậu Hòa Bình quốc tế 2021 đã bước qua dư luận đó bằng cách không để nó làm mình sợ hãi.

Trước đây, năm 2018, sau khi Phương Khánh đoạt vương miện Hoa hậu Trái Đất tại Philippines, cô cũng bị tin đồn ác ý mua giải. Dư luận, dù chẳng có được chút căn cứ xác đáng nào, nhưng cũng khiến người đẹp lao đao trong suốt 6 tháng. Về sau, cô từng thổ lộ những tin đồn như thế khiến cô sốc tâm lý nặng và gục ngã.

Với không ít luồng dư luận trong xã hội, dường như các người đẹp Việt Nam không thể đoạt giải cao là đương nhiên, đơn cử như ngôi cao nhất là Hoa hậu, tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn và uy tín. Còn ngược lại, nếu đoạt vương miện, lại là một sự thực khó được chấp nhận.

Vì sao lại có những suy nghĩ nghịch lý như vậy? Những suy nghĩ này không chỉ thể hiện sự nghi kỵ, thiếu niềm tin, mà ở góc độ nào đó cũng cho thấy sự lệch lạc, định kiến.

Trên thực tế, sau hàng chục năm với nhiều người đẹp Việt “chinh chiến” trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, đến nay cũng mới có 2 giải được xem là lớn nhất và thành công nhất: Hoa hậu Trái Đất 2018 của Phương Khánh và Hoa hậu Hòa Bình 2021 của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa mới đây.

Với những dư luận lệch lạc và có thể cả ý đồ, ác ý, làm sao họ có thể trả lời thấu đáo được câu hỏi phản biện ngược lại: Vì sao các người đẹp Việt không thể đoạt được các giải cao đó? Chẳng lẽ các ngôi vị Hoa hậu đó chỉ dành cho các quốc gia khác?...

Và đối với những dư luận bất công như thế, mai này nếu Việt Nam có thêm người đẹp nào đó đoạt giải cao, vương miện Hoa hậu tại những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn và uy tín, có lẽ lại tiếp tục bị quy kết là “mua giải”.

Nói đi cũng phải nói lại, một phần dẫn đến một số dư luận thể hiện sự thiếu niềm tin rằng người đẹp Việt có thể giật ngôi vị Hoa hậu tại các đấu trường sắc đẹp lớn quốc tế cũng do bị “vẩn đục” từ một số giải thi sắc đẹp “ao làng” trong những năm qua.

Những giải “ao làng” đó không chỉ diễn ra ở trong nước mà ở cả nước ngoài, thậm chí tại một số quốc gia văn minh, có độ tín nhiệm cao về sự minh bạch. Tất nhiên, một số người đẹp tham dự các cuộc thi đó có mục đích rất rõ ràng ngay từ đầu, nhưng không thể xây dựng được hình ảnh Hoa hậu trong lòng công chúng với cái danh hiệu họ được khoác lên bằng cách này hay cách khác.

Qua 2 trường hợp đoạt vương miện là Phương Khánh và Thùy Tiên, yếu tố đẹp về nhan sắc chỉ mới là điều kiện cần, phải có thêm điều kiện đủ chính là các yếu tố như học thức, kiến thức, khả năng hòa nhập, sự tự tin, khả năng ứng xử và truyền cảm hứng…, và thậm chí cả ngoại ngữ là tiếng Anh nữa. Và 2 người đẹp, trước khi giành được ngôi vị cao nhất là Hoa hậu của cuộc thi, đã hoàn toàn thuyết phục với các yếu tố ở điều kiện đủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn