MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sạt lở cuốn trôi đất sản xuất của người dân xã Tân Cảnh. Ảnh: Lê Nguyên

Sạt lở bờ sông đe dọa đất đai của người dân ở Kon Tum

LÊ NGUYÊN LDO | 28/11/2023 15:02

Ngày 28.11, ông Mai Huy Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum - cho biết, chủ đầu tư thủy điện Pô Kô đã có biên bản ghi nhớ sẽ làm kè trước cửa xả để tránh sạt lở đất đai nông nghiệp của người dân nhưng chỉ làm bằng bao cát nên thời gian ngắn là hư hỏng.

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại thôn 1 (xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô) phản ánh tình trạng đất nông nghiệp liên tục sạt lở sau mỗi lần tích xả nước của thủy điện Đăk Pô Kô. Hiện UBND xã đã đề nghị chủ đầu tư nhà máy sớm có phương án xây dựng kè phía hạ lưu đập để phòng chống sạt lở.

Gia đình ông Thạch Quang Tống (73 tuổi) có 3,7ha đất trồng cà phê nằm ở phía thượng lựu, cách đập thủy điện Đăk Pô Kô chỉ vài trăm mét. Hiện, diện tích đất của ông Tống đã bị sạt lở trên 1.500 m2, đất đai, cây cối bị cuốn theo dòng nước.

Sạt lở do mưa bão và một phần do thủy điện. Ảnh: Lê Nguyên

Hộ ông Nguyễn Văn Nghị (58 tuổi) có 5 ha đất nằm ở phía hạ du, cách cửa xả nước của thủy điện Đăk Pô Kô chừng 200 m. Sau khi thủy điện hoạt động, chỉ một trận lũ đã cuốn trôi diện tích hơn 1.500 m2 đất trồng cà phê, bời lời, dừa…

Liên quan đến sự việc, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum lập đoàn kiểm tra liên ngành, xác định sạt lở ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ dân, nguyên nhân do mưa bão và một phần do thủy điện.

Được biết, thủy điện Đăk Pô Kô được khởi công xây dựng trên sông Pô Kô vào năm 2015 và đến năm 2018 đi vào hoạt động chính thức. Thủy điện có công suất 16,5 MW, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn