MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều diện tích đất người dân bị sạt lở sát hồ thải quặng đuổi thuộc Nhà máy tuyển - công ty Nhôm Đắk Nông. Ảnh: Lx

Sạt lở đất sát hồ thải quặng đuôi thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông

Hữu Long LDO | 22/08/2019 16:52

Người dân có đất sản xuất nông nghiệp nằm sát với hồ thải quặng đuôi sau tuyển rửa (hồ thải quặng đuôi) thuộc Nhà máy  Tuyển – Công ty Nhôm Đắk Nông (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông) lo lắng vì nhiều diện tích đất sản xuất của họ bị sạt lở

Chiều 22.9, ông Lê Thế Truyền - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’lấp) cho biết xã vừa có báo cáo thiệt hại của một số hộ dân bị sạt lở đất trên địa bàn.

Cụ thể, những diện tích đất sản xuất bị sạt lở này đều nằm gần khu vực hồ thải quặng đuôi thuộc Nhà máy tuyển -  Công ty Nhôm Đắk Nông.

Theo phản ánh, trong thời gian ngắn, một số hộ dân ở xã Nghĩa Thắng vô cùng lo lắng trước tình trạng sạt lở đất nông nghiệp gần hồ thải quặng đuôi của Nhà máy Tuyển - Công ty Nhôm Đắk nông.

Hiện phía xã Nghĩa Thắng đã báo cáo việc sạt lở đất sản xuất của người dân lên UBND huyện Đắk R'lấp để có hướng xử lý. Ảnh: LX 

Ông Nguyễn Tấn Chung (trú thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) cho biết, hiện 5 sào (5.000m2) cà phê trồng xen hồ tiêu của gia đình ông đã mất trắng vì tình trạng sụt lún nghiêm trọng.

Tình trạng sụt lún diễn ra ngày một nghiêm trọng khiến cây cà phê, hồ tiêu của gia đình ông Chung bị ngã, nằm ngổn ngang. 

Ông Chung cho hay, tình trạng sạt lở  diễn ra từ ngày 7-10.8. Đặc biệt khi trời đổ mưa, mức độ sạt lở  đất trở nên  nghiêm trọng. 

Tương tự, diện tích đất sản xuất của gia đình chị Trần Thị Hà cũng chịu  cảnh như gia đình ông Chung. Chị Hà cho biết, hàng chục cây cao su được trồng cách đây hơn 15 năm cũng bị sập do mặt đất bị sụt lún.

Nói về nguyên nhân sạt lở đất, ông Lê Thế Truyền giải thích, tại khu vực đất sản xuất của ông Chung và bà Hà, mùa khô trước đó không có nước sản xuất.

Trước thực trạng này, những hộ dân trên đã làm đơn kiến nghị chính quyền  cùng Công ty Nhôm Đắk Nông đào mương dẫn nước từ suối gần đó vào khu vực rẫy của bà con.

“Có thể do quá trình đào mương dân cho người dân, do đào mương quá dốc, cộng với những trận mưa liên tiếp khiến đất sạt lở” – ông Truyền nói và xác nhận, khu vực rẫy người dân cùng mương dẫn nước đều nằm sát hồ thải quặng đuôi thuộc Nhà máy Tuyển.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Kim Tiệp – Chánh Văn phòng Công ty Nhôm Đắk Nông, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phía công ty đã xin ý kiến UBND huyện Đắk R’lấp về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại của người dân. 

“Nếu nguyên nhân do mưa bão thì UBND huyện sẽ trích ngân sách từ nguồn phòng chống lụt bão địa phương. Còn nếu nguyên nhân sạt lở do công ty thì chúng tôi cũng sẽ trích ngân sách để hỗ trợ người dân”- ông Tiệp thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn