MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau bài viết của Lao Động, nhiều độc giả chia sẻ từng khốn đốn vì thiếu phí "bôi trơn" hải quan

LT LDO | 09/04/2018 14:51

Sau khi nhóm phóng viên của báo Lao Động phản ánh tình trạng nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng, nhiều độc giả đã bày tỏ sự bức xúc với hành vi trên. Đồng thời, độc giả cũng hoan nghênh, khen ngợi tinh thần tác nghiệp của phóng viên báo Lao Động.

Khốn đốn vì thiếu phí "bôi trơn"

Sau khi phóng viên báo Lao Động phản ánh tình trạng tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc với hành vi trên. Không ít người chia sẻ việc bản thân từng gặp rắc rối trong công việc vì thiếu phí "bôi trơn" tại hải quan như tình trạng bài báo nêu.

Độc giả Le Van Ban cho biết vì không có phí bôi trơn, anh mất 3 tháng mới nhận được lô hàng: "Tôi cũng có ý định làm dịch vụ kê khai thuế hải quan vì có chị chuyên làm bên xuất nhập khẩu... Tôi được chị giới thiệu đến một anh, bảo đi theo hướng dẫn cho, nhưng tôi quyết định làm không có bôi trơn xem có được không. Nghĩ là làm và lô hàng linh kiện ôtô tôi mất 3 tháng mới lấy được, trong khi nếu làm theo luật chỉ mất 5 đến 10 ngày".

Các độc giả khác cho biết, đây là tình trạng diễn ra ở nhiều nơi chứ không riêng gì Hải quan Hải Phòng: "Chuyện thường ngày ở các cảng, các Chi cục Hải quan trên cả nước thôi".

Hình ảnh tại Chi cục Hải quan Đình Vũ.

Độc giả N.Phương chia sẻ: "Chẳng cứ Hải quan ở Hải Phòng mà hầu như tất cả các cảng biển, cửa khẩu đều có hình thức tương tự như nhau, nó là một luật bất thành văn". Độc giả Nguyễn Văn Sơn: "Ở đâu cũng dễ dàng nhận thấy kiểu đưa tiền kiểu này..." 

Một độc giả khác: "Em đang làm trong 1 công ty Logistics đây chứ đâu. Mấy cái này là chuyện thường ngày và nó xảy ra ở bất kể cơ quan hải quan nào".

Thu nhập "khủng" của nhân viên Hải quan

Nhiều độc giả cho rằng, hành vi nhận tiền này diễn ra mỗi ngày, mang đến thu nhập "khủng" cho không ít cán bộ Hải quan.

"7.600 tờ khai 1 ngày, tôi tính giá trung bình 160.000/tờ. Mỗi ngày tổng số tiền phải lo lót là 1.216.000.000, 1 tháng là 36.480.000.000, vậy là thông tin lương cán bộ hải quan vài trăm triệu 1 tháng là có thể xảy ra" - độc giả Hưng Đỗ nhận định.

"Thảo nào mà nhiều cán bộ Hải quan nhà cao cửa rộng, và đi toàn xe ôtô sang" - độc giả Đào Ngọc Long chia sẻ.

Những cảnh đưa - nhận chớp nhoáng của nhân viên "chạy lệnh" và các cán bộ hải quan được PV Lao Động phản ánh trong bài: "Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng".

Sau bài viết "Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng", rất nhiều độc giả hoan nghênh, khen ngợi các phóng viên báo Lao Động khi đưa thông tin cụ thể, chi tiết, chính xác. "Phải có những bài như thế này thì may ra mới chống tham nhũng được, Hoan nghênh quý Báo!" - độc giả Dương Thái Sơn. "Bài này hay quá, hy vọng có cơ quan quản lý vào cuộc. Cám ơn PV báo Lao Động" - độc giả Phượng bày tỏ.

Tuy nhiên độc giả cũng lo ngại về việc xử lý dứt điểm, nghiêm khắc hành vi này. Độc giả Hung: "Lôi ra ánh sáng như vậy nhưng xử lí đến đâu? Hay còn ăn dày mạnh tay hơn? Đó là lý do nhân viên hải quan không ai nghèo mà là hàng đại gia thứ thiệt."

Độc giả khác thì lo ngại vì đây là tình trạng tiêu cực không chỉ của ngành hải quan: "Kiểu "bôi trơn" này có từ lâu rồi, chỉ là ngày càng tinh vi hơn thôi (tôi cũng đã từng làm thủ tục XNK từ những năm đầu 1991-1997), gặp và để hoàn tất thủ tục phải "lót tay bôi trơn", ngoài ra còn phải được nhìn và nghe thái độ hách dịch của nhân viên Hải quan. Nhiều lúc thấy ái ngại cho những cô chú bị la mà vẫn phải "khúm núm vâng dạ" để cho xong việc.

Hoan nghênh báo đã bố trí tiếp cận, được trải nghiệm để hiểu "đội chạy lệnh" phải linh hoạt thế nào, và cũng phần nào chứng minh được một số cán bộ công chức có cuộc sống sung túc thu nhập từ nguồn nào... Tuy nhiên không chỉ có ở Hải quan mà còn rất nhiều ngành khác, vì cái gọi là "văn hóa phong bì" hay "bôi trơn" để nhận được "giúp đỡ" đang phát triển mạnh mẽ, càng ngày càng tinh vi...".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn