MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau phản ánh của Báo Lao Động, vi phạm trên Quốc lộ 18 được dẹp bỏ

Minh Hạnh LDO | 09/12/2023 17:24

Ngày 27.11, Báo Lao Động đăng tải bài viết Nhức nhối vi phạm hành lang Quốc lộ 18. Sau khi thông tin đăng tải, chính quyền địa phương đã vào cuộc và dẹp những hàng quán vi phạm.

Theo phản ánh của Báo Lao Động, thời gian gần đây trên Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, một số người dân đã lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, gây bức xúc cho người dân.

Lực lượng chức năng dẹp bỏ những hàng quán lấn chiếm hành lang QL18 gây mất an toàn giao thông sau khi Báo Lao Động phản ảnh. Ảnh: Công an Sóc Sơn cung cấp

Quốc lộ 18 đoạn đi qua địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn vì đây là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh phía Tây Bắc và Đông Bắc, cắt ngang tuyến đường nối trung tâm Thủ đô Hà Nội với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các tuyến quốc lộ... Do đó, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông của khu vực này là rất quan trọng.

Vẫn còn một số điểm làm lốp ôtô cố tình vi phạm. Ảnh: Minh Hạnh chụp 12h ngày 9.12

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc và dẹp bỏ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động (ngày 9.12), mặc dù phần lớn các hàng quán đã được dẹp bỏ nhưng vẫn còn một vài điểm làm lốp ôtô (bơm, vá lốp ôtô) và bán hàng vẫn cố tình hoạt động.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ - ông Phùng Đức Trọng cho biết, chính quyền địa phương luôn phối hợp với lực lượng công an, thanh tra giao thông, phòng quản lý đô thị thực hiện việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Phù Lỗ theo chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn.

Tuy nhiên, địa bàn xã Phù Lỗ nhỏ nhưng lại hội tụ đủ cả đường hàng không, đường sông, đường sắt và đường bộ. Trong đó, đường bộ có tỉnh lộ 16, Quốc lộ 18, Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, đại lộ Võ Nguyên Giáp… nên mặc dù chính quyền địa phương luôn nỗ lực xử lý, dẹp bỏ các vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhưng việc vi phạm lại tái diễn vì nhiều lý do.

“Lực lượng chức năng thường xuyên ra quân dẹp bỏ những hàng quán vi phạm, nhưng chỉ một thời gian sau người dân lại tự ý mở lại, do đó chính quyền tuyên truyền người dân không được phép vi phạm hành lang an toàn giao thông”, ông Trọng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn