Chiều 29.1, ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - cho biết, đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân rừng ngập mặn ở Kỳ Hà bị chết hàng loạt vào năm 2022. Tuy nhiên, cũng đã có một số nhận định có thể do biến đổi độ pH, độ mặn.
Hiện UBND thị xã Kỳ Anh đã đề xuất tỉnh bố trí ngân sách để tiến hành trồng rừng bổ sung, thay thế một số loại cây phù hợp.
Về lộ trình trồng rừng thay thế, theo ông Chung, dự kiến trong năm 2024 này sẽ được tỉnh bố trí ngân sách để tiến hành trồng.
Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh - cũng thông tin, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân rừng ngập mặn ở xã Kỳ Hà bị chết hàng loạt vào năm 2022.
Cũng theo ông Huấn, hiện đã có nguồn ngân sách để trồng rừng thay thế ở xã Kỳ Hà. Tuy nhiên, cần phải biết nguyên nhân chính xác rừng bị chết do đâu để có giải pháp trồng loại cây gì thay thế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, môi trường ở đó.
Như Lao Động đã thông tin, vào đầu năm 2022, tại lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 358B rừng phòng hộ ở thôn Tây Hà và Bắc Hà (xã Kỳ Hà), có khoảng 25 ha rừng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển, chủ yếu là cây mắm đã trồng gần 30 năm bị chết hàng loạt, không có khả năng phục hồi.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao ngành chuyên môn phối hợp địa phương xác định nguyên nhân để có các biện pháp cần thiết bảo vệ rừng.
Ngành chuyên môn sau đó cũng về thực địa kiểm tra, lấy mẫu tìm nguyên nhân nhưng đến nay, chính quyền và người dân xã Kỳ Hà vẫn chưa được công bố nguyên nhân, đặc biệt là họ rất mong chờ sớm trồng rừng thay thế.