MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
N.Y trở thành nạn nhân vì bị lừa đảo thông qua hình thức tìm việc làm trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Sinh viên mất tiền oan vì bẫy lừa việc nhẹ lương cao ngày Tết

VÂN HI LDO | 29/12/2023 18:04

"1,5 triệu đồng là số tiền tôi tiết kiệm suốt một năm, mong tìm được việc để có tiền mua quà Tết cho các em ở quê, nhưng bây giờ bị lừa mất hết" - một sinh viên tại TP Cần Thơ bị lừa đảo thông qua hình thức tìm việc làm trên mạng cho biết.

Những ngày Tết sắp cận kề, thông qua mạng xã hội, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh P.T.N.Y (TP Cần Thơ) mong muốn tìm việc làm kiếm thêm thu nhập chi tiêu cho dịp Tết. Tuy nhiên, sau khi chuyển cọc 1,5 triệu đồng, cô sinh viên này ngậm ngùi mất trắng vì bị lừa đảo.

Trình bày với phóng viên Báo Lao Động, N.Y cho biết: "Em tìm được công việc gói quà biếu Tết từ trên mạng, tiền sẽ được trả theo sản phẩm là 150.000 đồng/phần quà. Thấy công việc phù hợp, em chủ động liên hệ, họ nói công ty đặt ở TP Hồ Chí Minh, nếu em muốn làm thì chuyển 1,5 triệu đồng để nhận sản phẩm và cam kết 2 ngày sau sản phẩm sẽ được giao đến. Chuyển xong, 3 ngày không thấy ai giao, em gọi thì lúc đó đã không liên lạc được".

Theo cô sinh viên này, vì bản thân chưa có kinh nghiệm đi làm, và nóng lòng muốn kiếm thêm thu nhập nên không tìm hiểu kĩ công việc trước khi chuyển tiền.

"1,5 triệu đồng này là tiền tiết kiệm suốt 1 năm qua. Mỗi tháng ba mẹ dưới quê gửi lên cho em, ăn cũng chẳng dám ăn, mỗi tháng tiết kiệm một ít, có tháng vài chục nghìn, tháng thì vài trăm. Ngỡ sẽ có thêm tiền về lì xì cho các em, nhưng giờ lại mất hết", Y nói.

Cũng thông qua mạng xã hội Facebook, P.T.L (sinh viên ngành chăn nuôi, TP Cần Thơ) tìm được bài đăng có nội dung tuyển dụng bán hàng siêu thị, mức lương 200.000 đồng/ngày.

Sau khi liên hệ, L tìm đến địa chỉ để nộp hồ sơ và được hướng dẫn đặt cọc giữ chỗ với giá 800.000 đồng. Tiếp đến, L được nhân viên tuyển dụng hẹn đi làm sau 1 tuần. Tuy nhiên, chờ hơn một tuần, L không nhận được bất kì cuộc gọi, tin nhắn đi làm. Sốt ruột, L tìm đến văn phòng môi giới thì đã chuyển đi đâu không rõ.

"Sợ bị lừa đảo, đã cảnh giác tìm đến tận văn phòng xem địa chỉ, nộp hồ sơ rồi mới đặt cọc, nhưng không ngờ mình vẫn rơi vào bẫy của họ", L nói.

Theo L, nhiều bạn sinh viên có điều kiện khó khăn luôn nóng lòng tìm việc để có khoản chi tiêu, mua quà cho gia đình. Do đó, mà thường nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác nên bị lừa đảo, ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì đến vài triệu đồng.

Các nhóm tuyển dụng, tìm việc làm trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Ảnh: Bích Ngọc

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, trên mạng xã hội Facebook hiện nay, các nhóm tìm việc online, tìm việc làm thêm, cộng tác viên chốt đơn làm việc online…, tuyển dụng việc làm thêm mùa Tết thường xuyên được đăng tải như: Nhân viên bán hàng, đóng gói bánh kẹo, trực tổng đài chốt đơn bán hàng, trả lời tin nhắn với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày. Đối tượng tuyển dụng được ưu tiên là phụ nữ nội trợ, học sinh, sinh viên…

Mới đây, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát thông tin khuyến cáo tới người dân cần cảnh giác khi tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online. Không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Viber… không quen biết. Trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu khi phát hiện dấu hiệu phạm tội liên quan đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn