MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên ra trường đi bán bảo hiểm, bán hàng online

Mạnh Cường LDO | 22/04/2023 20:28

Có rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp lựa chọn công việc bán bảo hiểm hoặc bán hàng online. Đại học Quốc gia Hà Nội từng có nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%. Trong đó, có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên 60%.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội, sau vài năm gắn bó với nghề may, chị Trần Thị Thắm (28 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã quyết định rẽ ngang bán bảo hiểm nhân thọ.

Ban đầu, chị Thắm chỉ coi đây là công việc làm thêm. Nhưng sau khi làm vài tháng, chị cảm thấy công việc này mang lại thu nhập ổn định nên đã trở thành người tư vấn viên bảo hiểm.

Tư vấn bảo hiểm không cần bằng cấp, tự do thời gian và mang lại thu nhập cao nếu làm tốt. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chia sẻ về công việc, chị Thắm cho biết, có 3 lý do khiến chị bỏ nghề may để chọn bảo hiểm. Thứ nhất, công việc này không đòi hỏi bằng cấp chuyên môn, kể cả học trái ngành hay không có bằng vẫn có thể làm được. Chỉ cần học kiến thức trong thời gian ngắn và thi đỗ là được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ để tư vấn bảo hiểm.

Thứ hai, bảo hiểm mang đến lợi ích bảo vệ tài chính cho con người trước các rủi ro trong cuộc sống. Hiện tại, bản thân và chồng chị Thắm đều đang tham gia bảo hiểm và đã được bồi thường khi ốm đau.

Thứ ba, nghề bán bảo hiểm không yêu cầu phải lên văn phòng thường xuyên. Thời gian, địa điểm linh động tự do theo ý muốn miễn sao ký được nhiều hợp đồng bảo hiểm với khách hàng.

Bên cạnh đó, nghề tư vấn bảo hiểm cũng giúp chị Thắm có thêm thu nhập hấp dẫn để trang trải cuộc sống ở thủ đô. Thu nhập trung bình của chị hiện tại khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Ngay từ khi còn là sinh viên, chị Ngô Thúy Hằng đã cùng anh trai bán hàng online để phục vụ cuộc sống. Vì thế, sau khi ra trường, nữ sinh này quyết định gắn bó với nghề, tạm gác lại tấm bằng đại học.

Chị Hằng lựa chọn bán hàng online bởi yêu thích sự tự do cũng như thấy bản thân có nhiều tiềm năng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thực tế, khi mới ra trường, chị Hằng đã đi làm khoảng 6 tháng nhưng do áp lực và bị lệ thuộc quá nhiều nên chị đã xin nghỉ việc. Điều này hoàn toàn trái ngược với một người thích sự tự do và thoải mái như chị. Và cũng từ đây, tân cử nhân đã dành toàn bộ thời gian vào bán hàng online.

"Bản thân có khả năng tư vấn, thuyết phục và livestream tốt nên tôi đã tận dụng để kinh doanh. Hai anh em kết hợp, người chạy quảng cáo, người quay video, tư vấn, tự làm tự tiêu, thu nhập mỗi người hàng tháng trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng'' - chị Hằng tâm sự.

Để có được thu nhập cao từ bán hàng online đòi hỏi chị Hằng và anh trai phải học hỏi và phát triển bản thân không ngừng. Rèn luyện các kỹ năng viết kịch bản, quay video, livestream, tư vấn. Đặc biệt phải tận dụng mọi nền tảng, biết tìm nguồn hàng chất lượng nhưng giá rẻ mới có nhiều lợi nhuận.

Hiện tại, chị Hằng đã lập gia đình nhưng vẫn lựa chọn bán hàng online để tạo ra thu nhập hàng ngày. Người chồng và gia đình bên nội đều hiểu công việc của chị nên luôn ủng hộ chị chứ không ngăn cản hay soi xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn