MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông báo nhập học của Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi. Ảnh: Minh Chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cần "tháo gỡ vướng mắc thường trú" cho em Nhi

Lê Thanh Phong LDO | 29/08/2023 17:52

Một học sinh bị đánh trượt vào trường Dân tộc nội trú sau khi nhận được giấy báo nhập học, chuyện xảy ra ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, em Nguyễn Ngọc Nhi (dân tộc Mường, SN 2012, trú xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, Hoà Bình) nhận được thông báo đã trúng tuyển và giấy báo nhập học vào lớp 6 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Kim Bôi.

Nhưng gần đến ngày nhập học, nhà trường lại thông báo em không trúng tuyển và yêu cầu gia đình rút hồ sơ cho em nhập học trường khác.

Lý do, ông Lưu Mạnh Cường - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: em Nhi hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng An, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Gia đình đang tạm trú tại xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn từ năm 2012 đến nay.

Ông Cường khẳng định, nhà trường chỉ được tuyển sinh trong địa bàn huyện Kim Bôi.

Hãy nghe chị Phan Thị Lương - phụ huynh cháu Nhi giải thích: "Năm 2012, gia đình được cấp sổ hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Tiến cũ (nay là xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Đến năm 2021, khi làm Căn cước công dân, vợ chồng mới về quê ở xã Tân Thành, nay là xã Cao Dương (giáp ranh với xã Hùng Sơn) để làm. Sau này mới biết là nơi thường trú là ở xã Cao Dương.

Chị Lương cho biết thêm, gia đình chị sinh sống, làm việc tại xã Hùng Sơn đã hơn 10 năm, cháu Nhi sinh ra, đi học mầm non, tiểu học tại đây.

Qua thông tin từ hai phía, có thể thấy rằng, nhà trường đã xử lý trường hợp em Nguyễn Ngọc Nhi quá máy móc.

Gia đình của em Nguyễn Ngọc Nhi sinh sống ở huyện Kim Bôi từ năm 2012 đến nay, nhưng chỉ vì cái "hộ khẩu" gốc ở một huyện khác, lại từ chối tiếp nhận cho nhập học. Nhà trường đã không căn cứ vào người thực, việc thực, đang sinh sống thực trên địa bàn, mà căn cứ vào quy định thường trú.

Nhà trường căn cứ vào hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2023 – 2024 của Sở Giáo dục và  Đào tạo Hòa Bình, đó là đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT, trong đó có nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên.

Nhưng đối với trường hợp em Nguyễn Ngọc Nhi, gia đình em sinh sống ở địa phương 10 năm, thì đó là thực tế. Chi nên, ngành giáo dục cần tìm cách tháo gỡ cái gọi là "vướng mắc thường trú" để cho em được nhập học vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Kim Bôi.

Linh hoạt cho một học sinh đi học đúng với tình hình thực tế, hơn là đúng thông tin thường trú trên giấy tờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn