MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư và chính thức được thông xe từ ngày 4.2.2022. Ảnh: NT

Sở GTVT Ninh Bình nói gì về việc hàng trăm tài xế phải quay đầu xe?

DIỆU ANH LDO | 07/02/2022 19:31

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng trăm tài xế phải quay đầu xe khi đến đoạn giao cao tốc ở Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho biết do đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn vừa chính thức thông xe và đưa vào khai thác, lối lên cao tốc cũ đã bị rào chắn thay bằng lối lên mới, các tài xế chưa quen vẫn đi theo lối cũ nên phải quay đầu.

Lao Động ngày 6.2 có bài "Hàng trăm tài xế phải quay đầu xe khi đến đoạn giao cao tốc ở Ninh Bình" phản ánh việc hàng trăm tài xế chạy xe (hướng Bắc - Nam) khi đến đoạn giao đường tránh thành phố Ninh Bình với cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn tại nút giao Cảng Phúc Lộc phải quay đầu xe.

Biển chỉ dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố Ninh Bình vào cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: NT

Ngày 7.2, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Ninh Bình cho biết: Trước đây, các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đến địa phận thành phố Ninh Bình sẽ có 2 hướng đi để lên cao tốc, một là các phương tiện sẽ đi vào đường tránh thành phố Ninh Bình và lên cao tốc tại nút giao Cảng Phúc Lộc hoặc các phương tiện sẽ đi vào thành phố Ninh Bình theo QL10 sang Nam Định và lên cao tốc tại nút giao Cao Bồ.

Tuy nhiên, từ ngày 4.2, dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn tổng chiều dài tuyến chính là 15,2 km với điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) dự án do Sở GTVT tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư đã chính thức được thông xe.

Biển chỉ dẫn các phương tiện lưu thông trên QL1A hướng Nam - Bắc vào cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn tại nút giao Mai Sơn. Ảnh: NT

Theo đó lối lên cao tốc cũ tại nút giao Cảng Phúc Lộc đã bị rào lại, các phương tiện tham gia giao thông theo hướng Bắc - Nam có thể di chuyển và rẽ theo các hướng chỉ dẫn ở biển báo khi đến nút giao. Còn đối với phương tiện khi lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì khi đi trên QL1A, đến gần Trạm CSGT Tam Điệp rẽ trái vào đường tránh khoảng hơn 1km sẽ đến nút giao Mai Sơn lên cao tốc.

"Trước khi thông xe, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền và cắm biển báo, biển chỉ dẫn lối lên cao tốc mới nhưng nhiều lái xe vẫn quen đi theo lối cũ không để ý biển báo nên đi nhầm vào đường cụt" - đại diện lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Ninh Bình nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn