MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quyết định về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần. Ảnh ANH THƯ

Sở LĐTBXH Thái Bình phản hồi về việc giải quyết trợ cấp mai táng

ANH THƯ LDO | 22/10/2020 10:21

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Bình phản hồi về đề nghị xem xét giải quyết trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần.

Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị của ông Trần Thế Vinh (trú tại xóm 5 thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đề nghị xem xét giải quyết trợ cấp mai táng phí cho vợ ông là bà Phạm Thị Lan sinh năm 1934 (đã mất ngày 22.6.2020).

Bà Phạm Thị Lan – vợ ông Trần Thế Vinh trong Giấy Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu số 550041971 đều ghi sinh năm 1934.

Ngày 25.4.2014, bà Phạm Thị Lan còn nhận Quyết định số 3898/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Lan còn được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì kèm theo Quyết định 673 KT/CTN do Chủ tịch Trần Đức Lương ký ngày 6.9.2001 với Huy chương số 794.

Tháng 4.2003, bà Phạm Thị Lan được thưởng tiền mặt 600.000 đồng. Khi bà Phạm Thị Lan mất (ngày 22.6.2020) ông Trần Thế Vinh đã hoàn thành toàn bộ giấy tờ theo quy định để đề nghị trợ cấp mai táng.

Sau nhiều lần đi lại, ông Trần Thế Vinh được cán bộ làm công tác thương binh xã hội xã An Ninh cho biết tra cứu hồ sơ tại Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Thái Bình thì chỉ có hồ sơ bà Phạm Thị Lan – sinh năm 1921 không có hồ sơ bà Phạm Thị Lan sinh năm 1934. Vì vậy, đến nay gần 3 tháng sau khi bà Phạm Thị Lan – vợ ông Trần Thế Vinh mất vẫn chưa được giải quyết nhận trợ cấp mai táng phí.

Về việc này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Bình cho biết, Sở đã nhận được thủ tục của ông Vinh đề nghị trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương của bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1934.

Tra cứu hồ sơ lưu trữ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ có hồ sơ thể hiện thông tin bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1921 không có hồ sơ thông tin bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1934.

Để có cơ sở giải quyết hồ sơ đề nghị của công dân, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn trả lại thủ tục và thông báo để Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Bình được biết, đồng thời đề nghị Phòng Lao động-Thương binh và Xã Hội huyện Tiền Hải phối hợp với UBND xã An Ninh kiểm tra, xác minh thông tin làm căn cứ giải quyết chế độ chính sách đúng người, đúng quy định.

Qua xác minh, 2 văn bản của địa phương kết luận hồ sơ của bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1921 lập khi đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần năm 2003 có sự sai sót trong quá trình kê khai.

Thực tế, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chỉ có 1 người duy nhất tên Phạm Thị Lan, sinh năm 1934, là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Bình, sau khi kiểm tra thủ tục, hồ sơ và đối chiếu với quy định chính sách hiện hành, Sở đã ban hành quyết định về việc trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần trợ cấp mai táng phí đối với ông Trần Thế Vinh, sinh năm 1936, thường trú tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình-là chồng của bà Phạm Thị Lan theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn