MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở xã vùng cao huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khổ vì đường dân sinh xuống cấp. Ảnh: Khánh Linh

Sơn La: Thủy điện Mường Bang hứa trả đường cho dân rồi... bỏ đó

Khánh Linh LDO | 09/06/2022 18:53

Sơn La - Nhiều năm đã trôi qua sau khi thủy điện Mường Bang (huyện Phù Yên) đi vào hoạt động, thế nhưng, con đường dân sinh bị hỏng nghiêm trọng do quá trình xây dựng vẫn chưa được doanh nghiệp hoàn trả như hứa hẹn.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vô cùng bức xúc vì tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã với bản Khoáng đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và cuộc sống, sinh hoạt của bà con.

Ngày 8.6, mục sở thị con đường này, theo ghi nhận của PV, đoạn đường nhựa với chiều rộng khoảng 3m, chiều dài 12km nối bản Khoáng với trung tâm xã Mường Bang nay đã bị hư hỏng nghiêm trọng. 

Đường dân sinh xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xuống cấp nghiêm trọng. 

Bề mặt đường bị bong tróc, tạo nên những hố sâu khoảng 40-50cm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ở nhiều đoạn, lớp nhựa đã bong hết, để lộ ra những viên đá lởm chởm, sắc lạnh, mỗi khi có xe cộ đi qua, đá va vào nhau lạo xạo như muốn xô ngã cả người và phương tiện xuống đường. 

Ông Bùi Văn Trọng, người dân bản Khoáng, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Đường nối từ trung tâm xã vào bản Khoáng trước kia là con đường nhựa to, đẹp, phục vụ đủ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân".

Theo ông Trọng, từ cuối năm 2017, nhà máy Thuỷ điện Mường Bang thi công, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau chạy trên đoạn đường này để phục vụ công trình khiến đường hằn lún, bong tróc lên từng mảng rồi hư hỏng nghiêm trọng như bây giờ. 

Nhiều đoạn đường nhựa đã bong hết, để lộ ra những viên đã lởm chởm, sắc lạnh.

"Trước đó, đơn vị thi công có hứa với người dân rằng khi nào hoàn thiện công trình thì sẽ sửa chữa, nâng cấp lại đoạn đường hư hỏng. Nhưng đến nay, nhà máy thuỷ điện đã đi vào hoạt động được 2 năm, mà chưa thấy ai về sửa đường" - ông Trọng bức xúc nói. 

Chỉ tay xuống những vết hằn lún trên đường, ông Bùi Văn Nguyện, trưởng bản Khoáng cho biết: "Đường hỏng bà con đi lại vất vả lắm, trời nắng còn đỡ, trời mưa có nhiều đoạn phải nhích từng chút một".

Theo vị trưởng bản này, trước đây, đi từ trung tâm xã về bản Khoáng chỉ mất 30 phút, nhưng giờ cũng quãng đường đó, thời gian di chuyển mất gần gấp đôi. Học sinh đi học hằng ngày cũng đều phải có phụ huynh đưa đón. 

Mỗi lần đi qua, người dân phải cẩn thận đi từng chút một.

"Mỗi năm không biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường này, chủ yếu là trời mưa, đường trơn, bà con bức xúc lắm" - ông Nguyện nói thêm.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xác nhận tình trạng đường hư hỏng đã xảy ra nhiều năm nay.

Lý giải nguyên nhân, vị lãnh đạo xã cho biết bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì trong quá trình xây dựng thuỷ điện Mường Bang, từ 2018 đến 2020 do Công ty năng lượng Đông Á thi công, có nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng chạy qua khiến đường hư hỏng. 

 Nhà máy thuỷ điện Mường Bang, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã đi vào hoạt động gần 2 năm nay, nhưng lời hứa sửa đường cho bà con vẫn chưa được đơn vị thi công thực hiện

"Tháng 5.2022 vừa qua, UBND xã đã có buổi làm việc với UBND huyện Phù Yên và đại diện nhà máy thuỷ điện Mường Bang về vấn đề này. 

Tuy nhiên, giám đốc nhà máy thuỷ điện Mường Bang hứa sẽ về báo cáo lại với Công ty năng lượng Đông Á, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho chính quyền và nhân dân xã Mường Bang" - ông Thưởng cho biết. 

Theo ông Thưởng, hiện cả chính quyền và nhân dân Mường Bang rất mong muốn nhà máy thuỷ điện Mường Bang và đơn vị thi công có câu trả lời chính xác về phương án nâng cấp, sửa chữa đường để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn