MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các xe rác tập kết về đây từ sáng sớm vừa gây ô nhiễm không khí kèm theo tiếng ồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Ảnh: Anh Tú

Sống chung với ô nhiễm từ trạm trung chuyển rác hơn 10 năm qua

Minh Tâm - Anh Tú LDO | 22/04/2024 06:00

Ô nhiễm không khí, tiếng ồn từ trạm trung chuyển rác hơn chục năm qua ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn chưa giải quyết, khiến hàng trăm người dân khổ sở.

Đóng cửa nhà nhiều năm để ngăn mùi hôi

Tầm 4h sáng, các xe rác đã nối đuôi nhau tập kết trước trạm trung chuyển rác (ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) chờ xử lý, cũng là lúc anh Phạm Trọng Triệu (49 tuổi) - nhà sát bên trạm rác thức giấc vì quá ồn.

Anh Triệu chuyển về đây sinh sống hơn chục năm, cũng ngần ấy thời gian gia đình anh sống chung với ô nhiễm. Bất lực trước mùi hôi, nước rác chảy xuống đường kèm tiếng ồn ào của xe chở rác suốt ngày đêm, anh Triệu đành chọn giải pháp đóng kín cửa để ngăn mùi, ruồi nhặng bay vào nhà.

“Trời nắng nóng, mùi hôi nồng nặc, còn mưa thì nhếch nhác, ai qua lại cũng phải đưa tay che mũi” - anh Triệu nói.

Mặc dù chính quyền đã gắn camera, cắm bảng “Cấm đổ rác”, nhưng người dân thiếu ý thức vẫn đem rác vứt ở khu vực tập kết này.

Theo anh Triệu, không chỉ rác sinh hoạt mà còn có cả trâu bò chết cũng vứt dọc đường. “Trạm trung chuyển rác đã ô nhiễm rồi còn thêm rác từ người dân vứt xả láng nên mùi hôi thối càng nặng hơn” - anh Triệu nói thêm.

Trạm trung chuyển Tân Thới Nhì được huyện Hóc Môn giao cho Công ty Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn giám sát, khai thác. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30-50 lượt xe chở rác thải sinh hoạt tập kết về đây khiến môi trường khu vực này bị ô nhiễm.

Cách trạm trung chuyển rác vài trăm mét, bà Hồng, giăng thêm lưới kín hai bên hiên nhà để hạn chế gió lùa mang theo mùi hôi thối vào mùa mưa. Tuy nhiên, vào mỗi ngày nắng sau đó có mưa vào buổi chiều, mùi vẫn nồng nặc khiến gia đình phải đóng cửa ở trong nhà hoặc xức dầu gió vào mũi cho bớt mùi. “Mùi hôi kéo dài nhiều năm qua, giờ gia đình tôi cũng đành bất lực” - bà Hồng nói.

Bà Thanh bán bún riêu gần trạm rác cho biết, nhiều hộ kinh doanh phải dời đến nơi khác vì mùi hôi từ rác. “Khách họ ghé ăn mà mùi thối cứ hắt vào mũi, sao chịu được, cứ như vậy các quán ăn ở đây dần ế và dời đi” - bà Thanh nói.

Không riêng anh Triệu hay bà Thanh, nhiều người dân ở ấp Dân Thắng 1 đã kiến nghị di dời trạm trung chuyển rác nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. “Mong sao chính quyền tính toán phương án di dời, tạo điều kiện môi trường sống trong lành cho người dân chúng tôi” - anh Triệu bộc bạch.

Người đi đường ngang qua trạm trung chuyển rác đều phải che mũi vì quá hôi. Ảnh: Minh Tâm

Giảm công suất tiếp nhận rác cho đến khi ngừng hoạt động

Trả lời báo chí về phản ánh của người dân đối với trạm trung chuyển Tân Thới Nhì ở ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn - cho biết, trạm rác được xây dựng tháng 8.2004 dạng bô hở, chủ đầu tư là UBND xã này.

Sau đó, UBND xã Tân Thới Nhì bàn giao cho công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn quản lý, sử dụng. Trạm có hệ thống phun sương, khử mùi, hệ thống camera giám sát, toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom, vận chuyển về trạm trung chuyển Xuân Thới Thượng để xử lý.

Theo chủ trương của UBND TPHCM tại công văn số 4509/UBND-ĐT ngày 8.10.2018 về quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, định hướng đến năm 2025, trạm trung chuyển Tân Thới Nhì sẽ ngừng hoạt động.

Ngoài ra, ông Tuyên cũng cho hay, UBND huyện đã ban hành công văn việc quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện nhằm điều phối phương tiện, khối lượng rác về các trạm trung chuyển, giảm công suất tiếp nhận đối với trạm trung chuyển Tân Thới Nhì cho đến khi ngừng hoạt động.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT huyện tiếp tục phối hợp UBND xã Tân Thới Nhì và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện tăng cường kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh công cộng; rà soát, theo dõi, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, công tác vệ sinh tại trạm trung chuyển theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn