MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở điện năng lượng mặt trời áp mái ở trang trại chăn nuôi trùn quế rộng gần 5.000m2 thuộc ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú. Ảnh: HAC

Sống gần trạm điện mặt trời "khủng" ở Đồng Nai, người dân kêu nhức đầu

HÀ ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC LDO | 25/05/2024 18:51

Đồng Nai – Cơ sở điện năng lượng mặt trời áp mái ở trang trại chăn nuôi trùn quế rộng gần 5.000m2 thuộc ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú hoạt động gần 4 năm nay đang khiến nhiều hộ dân bức xúc vì tiếng kêu "vo ve" suốt ngày khiến họ và gia đình bị nhức đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động trồng trọt, chăn nuôi...

Nuôi dê bết bát vì ở gần trạm điện mặt trời

Như Báo Lao Động đã có bài viết phản ánh, ngoài anh Võ Lê Đức Nguyên (31 tuổi) - người dân ngụ tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú - bức xúc vì cơ sở điện năng lượng mặt trời áp mái gây ồn thì nhiều người dân khác cũng có ý kiến tương tự.

Cận cảnh trạm điện năng lượng mặt trời tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú với hàng ngàn tấm pin. Ảnh: HAC

Anh Đặng Văn Sửu, ngụ ấp 2, xã Tà Lài có nhà sát bên cơ sở điện mặt trời áp mái cũng cho biết, trước đây, cuộc sống tại ấp 2 diễn ra bình thường, nhưng từ khoảng năm 2020, trạm điện năng lượng mặt trời kết hợp nuôi trùn quế xuất hiện và đi vào hoạt động đã khiến cuộc sống của gia đình anh xáo trộn.

Theo anh Sửu, việc trạm điện năng lượng mặt trời ồn ào, nóng bức khiến nhiều thành viên trong gia đình anh thường xuyên bị nhức đầu, hoạt động chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

This browser does not support the video element.

Người dân ấp 2, xã Tà Lài bức xúc vì trạm điện mặt trời "khủng".

Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Liễu có nhà gần trạm điện mặt trời này cũng cho biết: “Xung quanh đây, đa số người dân bị đau nhức đầu, mấy người con của tôi cũng bị vì trạm điện kêu suốt ngày…”. Theo bà Liễu, ngoài tiếng ồn, việc chăn nuôi dê của gia đình bà cũng bị ảnh hưởng. Làm chuồng nuôi dê từ 20-30 triệu đồng nhưng dê cứ đẻ ra là chết hết...

Trạm điện mặt trời có công suất khủng 995,085 kWp

Theo hồ sơ liên quan trạm điện mặt trời áp mái tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú - ngày 28.12.2020, UBND huyện Tân Phú đã có quyết định cho phép bà N.T.H.N. (ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) được chuyển mục đích sử dụng tại thửa đất số 141 diện tích 4.516 m2; Thửa đất 190 diện tích 4.866 m2; Thửa đất số 191 diện tích 1.352 m2 - thuộc tờ bản đồ địa chính số 21 xã Tà Lài - để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác.

Cơ sở vật chất bên trong trang trại tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú. Ảnh: HAC

Trong bản cam kết về việc hoàn thiện cam kết bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Tân Phú và Phòng Kinh tế Hạ tầng (huyện Tân Phú), bà N. cho biết, hiện đã xây dựng trang trại nuôi trùn quế và cho thuê mái nhà để xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái tại các thửa đất 141, 190, 191, 192, tờ bản đồ số 21, ấp 2, xã Tà Lài, huyện Tân Phú…

Công ty Cổ phần Solar Thành Đạt đã hợp đồng với bà N. để thuê mái nhà làm điện năng lượng mặt trời.

Cận cảnh các tấm pin năng lượng mặt trời tại ấp 2, xã Tà Lài, huyện Định Quán. Ảnh: HAC

Ngày 11.1.2021, UBND huyện Tân Phú cũng đã có văn bản gửi Điện lực Định Quán, trong đó nêu rõ chính thức thống nhất hướng tuyến, vị trí lắp đặt các đường dây trung thế và trạm biến áp đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty Cổ phần Solar Thành Đạt.

Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng (UBND huyện Tân Phú), liên quan đến cơ sở điện năng lượng mặt trời mái nhà tại ấp 2, xã Tà Lài có công suất là 995,085 kWp, diện tích đất trang trại là 4.900 m2, với khoảng 2.457 tấm pin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn