MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc sống gia đình mùa dịch. Ảnh minh hoạ. Ảnh NVCC

Sống tối giản mùa COVID-19

Bạn đọc Nguyễn Thị Suối Linh LDO | 23/04/2020 15:08
Xuất phát từ Nhật Bản, lối sống tối giản ra đời như một cách ứng phó với môi trường tự nhiên lắm thiên tai, cuộc sống nhiều áp lực và cả cuộc khủng hoảng dư thừa của thời đại. 

Tối giản - hiểu theo cách “tối giản” nhất là sự loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi không gian sinh hoạt lẫn trong tâm trí, đem đến cho con người cảm giác bình yên, thoải mái và tự do.

Tối giản mùa “ẩm ương”

Theo nông lịch của các quốc gia phương Đông, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng tư dương lịch và kết thúc vào ngày 20, 21 cùng tháng.

Thanh minh nghĩa là trong sáng, ý chỉ khí hậu quang quẻ, dễ chịu lúc cuối xuân, đầu hè, trong phong cảnh tươi xanh: “Cỏ non xanh rợn chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Tận dụng tiết trời đó, người dân châu Á thực hiện nhiều phong tục, nghi lễ “ngoài trời” như đạp thanh (du xuân), tảo mộ, hái rau dại…

Lý thuyết là vậy, song thời tiết nhiệt đới vốn lắm “ẩm ương”, nên tháng tư không phải lúc nào cũng đẹp. Xen giữa tiết Thanh minh, vẫn còn rơi rớt những ngày ướt át mưa phùn và ẩm nồm bức bí những khi ông Giời làm mình làm mẩy.

Nào lấm lem nhà cửa, nào nấm mốc đồ dùng, nào áo quần ẩm ướt, cơ thể rệu rã, đồ ăn thiu thối, dịch bệnh lan tràn… Không khó để kể “trong một nốt nhạc” những phiền hà, khó chịu do thời tiết “phun sương”.

Giản lược đồ dùng, mạnh dạn vứt đi những thứ “bỏ đi thì tiếc uống vào thì say” là một trong những gợi ý hay cho ngày mưa nồm bớt phần khó chịu.

Tại sao vậy? Bởi bước vào ngôi nhà những ngày này, điều khiến cả khách, cả chủ “rùng mình sợ hãi” phải chăng chính là đống đồ ăn dở dang, chồng quần áo ướt khô, sạch bẩn lẫn lộn, mà động đến đâu, ruồi muỗi đang nằm yên trú ấn sẽ bay lên ào ào chỗ ấy.

Tối giản mùa dịch

Thế giới đang đi qua những ngày tàn phá khốc liệt của Virus Sars-Cov2. Có lẽ, chưa bao giờ nhân loại phải chứng kiến sự “đóng băng” cuộc sống với hơn một nửa dân số ở nhà chống dịch và hàng triệu người giành giật cuộc sống trong phòng áp lực âm, khu cách ly hay bệnh viện dã chiến.

Thích nghi với hoàn cảnh thực tại, lựa chọn lối sống thích hợp trong tình thế “giãn cách xã hội”, “mỗi gia đình là một pháo đài” có lẽ là điều cần thiết mà mỗi cá nhân nên làm, như một cách thể hiện trách nhiệm đối với xã hội.

Tối giản là cần thiết, bởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đối với bệnh nhân nhiễm COVID 19 hoặc người nghi nhiễm, nên duy trì sinh hoạt trong phòng cách ly sạch sẽ, đơn giản, ít đồ đạc để đảm bảo không khí thông thoáng và hạn chế sự xâm nhiễm virus lên các vật dụng xung quanh.

Ở nhiều quốc gia đã ghi nhận hiện tượng siêu thị trống trơn trong khi bãi rác lại chất đống thực phẩm hết hạn sử dụng do tâm lý đám đông và sự “lo xa” quá mức cần thiết. Tâm thế tối giản sẽ giúp mỗi người bình tĩnh ở nhà, an vui bên những bữa ăn giản dị chỉ có ở “mùa COVIDd”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn