MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình xin gia hạn. Ảnh: Lê Phi Long

Sự bất nhất của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình trong việc xử lý dự án "treo"

CÔNG SÁNG LDO | 25/06/2024 06:30

Sau khi có văn bản báo cáo đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương về việc chấm dứt dự án treo Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng vì không đúng Luật Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình sau đó lại có văn bản khác xin gia hạn dự án.

Đề nghị chấm dứt hoạt động rồi lại xin gia hạn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản báo cáo gửi đến UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình, của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa.

Trước đó, văn bản ngày 22.2.2024 do Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Hoàng Đăng Anh ký gửi UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa, nêu rõ việc dự án cần xem xét chấm dứt hoạt động.

Văn bản chỉ rõ, dự án này không thuộc trường hợp quy định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Luật Đầu tư, do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

Tuy nhiên, đây là dự án của Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa - là nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc) của Tập đoàn Dohwa Engineering, có dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời (Lệ Thủy) đang hoạt động tại Quảng Bình. Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy (theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy) xem xét, cho chủ trương để thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án chỉ mới san lấp mặt bằng, xây dựng hoàn thành nhà điều hành, hệ thống hàng rào, cổng chính. Ảnh: Lê Phi Long

Nhận được báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký văn bản số 86 ngày 11.3.2024 về nội dung này.

Tại văn bản trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ: “Sau khi xem xét báo cáo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế, thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và báo cáo đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về chấm dứt dự án nêu trên”.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là đến ngày 17.6.2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình lại có văn bản khác gửi đến UBND tỉnh về việc điều chỉnh gia hạn cho công ty này đến tháng 12.2025.

Lý do điều chỉnh là do tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế, tài chính thế giới. Trong khi đó, trong văn bản trước đó gửi UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình lại nêu "dự án này không thuộc trường hợp quy định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của Luật Đầu tư, do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án".

Dự án "treo" gây bức xúc dư luận

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình, dự án trên được thực hiện tại Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), do Công ty TNHH Phát triển nguồn lực Dohwa thực hiện.

Dự án có vốn đầu tư 240 tỉ đồng trên diện tích đất sử dụng 3ha.

Ở giai đoạn 1, dự án khởi công xây dựng trong quý II/2016, hoàn thành dự án đi vào hoạt động trong quý II/2017. Ở giai đoạn 2 khởi công xây dựng trong quý II/2018, hoàn thành dự án đi vào hoạt động trong quý II/2019.

Tuy nhiên, sau 8 năm từ khi khởi công, dự án chỉ mới san lấp mặt bằng, xây dựng hoàn thành nhà điều hành, hệ thống hàng rào, cổng chính.

Các hạng mục như nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị để vận hành chưa đầu tư xây dựng.

Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án treo từ năm này đến năm khác.

Vào tháng 3.2023, nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình trong tháng 12.2023. Tuy nhiên từ đó đến nay, dự án trên vẫn "án binh bất động" khiến dư luận bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn