MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sự độc hại của thông tin giả, không rõ nguồn gốc

Bảo Hân LDO | 19/06/2020 11:19
Hiện nay, trên Facebook xuất hiện những tin giả, trôi nổi, không xác thực. Điều đáng nói, đây không phải là những thông tin vô thưởng, vô phạt, mà là những thông tin rất độc hại. 

“Bị kẻ trộm lẻn vào dở trò xấu, cô gái tặc lưỡi, “Thôi cứ nằm im tận hưởng"...”. Đây là “tít bài” từ trang có tên là “D...”. Truy cập vào bài viết này có thể nhận thấy, những thông tin trong câu chuyện này đều là bịa đặt, hư cấu, không có thực. Bằng chứng là các nhân vật không có tên tuổi, địa chỉ, thời gian xảy ra; các tình tiết mang sắc thái sáng tác rất rõ. Bài viết có ảnh, nhưng là ảnh minh hoạ trôi nổi từ Internet.

Nếu là câu chuyện bịa đặt đơn thuần chỉ để giải trí còn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, quan trọng hơn, thông tin từ bài viết này rất độc hại, có thể làm phát sinh hoặc nuôi dưỡng những suy nghĩ lệch lạc về phụ nữ, dẫn đến coi thường nữ giới. Với những người biết được đâu là báo chính thống, đâu là những thông tin trôi nổi, thì họ dễ dàng bỏ qua, hoặc đọc chỉ đơn thuần để biết thông tin đó lệch lạc như nào. Nhưng đối với những người không để ý đến nguồn tin, với tính hiếu kỳ, bị kích thích bởi tít bài họ có thể đọc và tin đây là một câu chuyện có thật và có thể ảnh hưởng không nhỏ đến những quan điểm, suy nghĩ của họ.

Không chỉ bài viết “cô gái tặc lưỡi” này, trên trang Facebook trên còn rất nhiều bài viết bịa đặt tương tự, với những sự độc hại không lường trước được. Công thức chung của những bài viết này là viết phiếm chỉ, cóp nhặt thông tin, bịa đặt, kích thích tính hiếu kỳ người đọc để câu view, bất chấp hậu quả mà nó mang lại đối với người đọc.

Ngoài trang Facebook D... trên, theo tìm hiểu, còn rất nhiều trang Facebook với nhiều câu chuyện bịa đặt, độc hại tương tự được đưa lên. Có thể nói, đây như là những cây cỏ dại, cần phải diệt trừ trên mạng xã hội. 

Vấn nạn tin giả không chỉ ở Việt Nam mà còn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, trong khi đó, ngày càng nhiều người tìm đọc tin tức qua Facebook. Vì vậy, người đọc, nhất là người đọc trên nền tảng Facebook cần tìm đến những nguồn tin chính thống; hết sức cẩn trọng để tránh “trúng độc” những thông tin tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” như bài viết về “cô gái tặc lưỡi” trên.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn