MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương ngang nhiên cắm ô chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng. Ảnh: Hà Vi

Suốt 10 năm chiếm lòng đường họp chợ ở Nam Định

Hà Vi LDO | 22/08/2024 08:21

Tại tuyến đường Phù Long (TP Nam Định), tiểu thương ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Mỗi sáng đi làm, chị Vũ Thị Quỳnh (TP. Nam Định) phải chật vật lưu thông qua đoạn đường Phù Long (phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định) bởi khu chợ cóc trái phép "mọc" lên ở hai bên đường.

"Tuyến đường này vốn có diện tích nhỏ, nay còn bị các tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm khiến nguy cơ ùn tắc, hỗn loạn giao thông giờ cao điểm càng tăng cao", chị Quỳnh cho hay.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động nhiều ngày trong tháng 7 và tháng 8, tại khu vực đường Phù Long (phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định), người dân ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè bán hàng. Ảnh: Hà Vi

Theo ghi nhận của Báo Lao Động nhiều ngày trong tháng 7 và tháng 8, tuyến đường Phù Long đang ngổn ngang vật liệu xây dựng để nâng cấp, sửa chữa nhưng nhiều tiểu thương vẫn họp chợ, bán hàng trái phép trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Bên cạnh tuyến đường Phù Long là chợ Phụ Long, nhiều tuyến đường xung quanh khu chợ này vỉa hè cũng đang bị sử dụng là nơi bán hàng. Vào giờ cao điểm, nhiều người dừng xe trái phép ở hai bên đường để mua hàng tại các sạp hàng hóa, gây ùn tắc giao thông.

Khu vực cổng chợ Phù Long, vỉa hè cũng bị lấn chiếm. Ảnh: Hà Vi
Giờ cao điểm tại cổng trường Tiểu học Trần Tế Xương, phụ huynh khó khăn để đưa, đón con đi học. Ảnh: Hà Vi

Hàng ngày, đưa, đón con học tại trường Tiểu học Trần Tế Xương, anh Nguyễn Văn Tiến (tên đã thay đổi) bức xúc: "Tuyến đường này đang sửa chữa mà chợ lại họp ngổn ngang ngay trước cổng trường học, giờ cao điểm tôi đưa, đón con đi học rất vất vả vì ách tắc giao thông. Mặc dù, ngay đầu đường có biển "cấm bán hàng" nhưng suốt nhiều năm nay tuyến đường này như biến thành chợ, có đến hàng trăm tiểu thương đổ về đây buôn bán. Tình trạng này cứ diễn ra như vậy ở khu vực cổng trường, phụ huynh chúng tôi rất lo lắng".

Một bên vật liệu xây dựng ngổn ngang, một bên là hàng hóa, thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Ảnh: Hà Vi

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Tế Xương cho biết, khu vực người dân họp chợ trên tuyến đường Phù Long là tự phát. Chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với lực lượng Công an phường tuyên truyền, ra quân xử lý nhưng đến nay vẫn chưa triệt để.

"Đáng nói, chợ tự phát ở đường Phù Long có từ chục năm nay, nhiều tiểu thương bán hàng là ở các nơi đến. Qua rà soát đợt tháng 7.2024, chúng tôi đã yêu cầu 160 trường hợp ký cam kết. Thậm chí nhiều đồ dùng như: ô che, biển hiệu, cân đồng hồ,... bị lực lượng chức năng thu nhưng đến nay, tiểu thương còn không quay lại để lấy, nộp phạt", Phó Chủ tịch UBND phường Trần Tế Xương nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn