MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tro, bụi của nhà máy xay xát lúa Thành Tiền ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 20 hộ dân ở Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC LDO | 23/03/2024 07:10

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Bà Võ Kim Lan (60 tuổi, ở ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, do bụi đóng khá dày trên cây dẫn đến cháy lá, quéo lá, không đậu trái nên khu vườn 6.000m2 trồng măng cụt của gia đình bà bị giảm năng suất.

Tro, bụi từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền phủ trắng khu vực vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân xung quanh. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Lan, nếu như trước đây, thu nhập từ vườn măng cụt gần 100.000.000 đồng/vụ thì nay chưa được một nửa số đó, khiến đời sống kinh tế của gia đình bà càng thêm khó khăn.

"Không chỉ ảnh hưởng vườn cây ăn trái mà đầu năm 2024, tôi đi khám bệnh, bác sĩ còn chẩn đoán bị viêm phế quản cấp và phải điều trị thời gian dài. Hiện trung bình mỗi tháng, tôi phải đến bệnh viện 2 lần” - bà Lan nói.

Theo kết quả khám bệnh, bà Võ Thị Lan bị bệnh viêm phế quản cấp. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Huỳnh Văn Chính (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết, sự việc này đã diễn ra từ 7 năm qua. Người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng yên ổn một thời gian rồi bị ảnh hưởng trở lại.

Theo ông Chính, những hộ dân nơi đây bất kể ngày hay đêm đều phải đóng cửa suốt 24/24 giờ. Mọi thứ vật dụng trong nhà giờ đều được phủ bạt, chỉ khi nào sử dụng mới gỡ xuống. "Chén đĩa vừa rửa, chưa kịp khô là đã đóng bụi. Đến chăn mền, quần áo, dù giặt và phơi khô, những khi mặc vào rất ngứa" - ông Chính cho biết.

Nhiều gia đình ở khu vực này thường xuyên phải đóng kín cửa, không kể ngày hay đêm. Ảnh: Hoàng Lộc

Bà Đặng Thị Diện - chủ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền - cho biết: Thời gian qua, việc phát sinh tro, bụi nguyên nhân là do hệ thống xử lý bị hỏng chưa xử lý kịp thời.

“Sau phản ánh của những hộ dân sinh sống quanh nhà máy, chúng tôi đang tập trung xây dựng hệ thống mới và lắp một căn nhà lớn khoảng 1.000m2 để xử lý tro, bụi triệt để” - bà Diện cho biết thêm.

Bà Đặng Thị Diện - chủ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền cho biết đang xây dựng hệ thống xử lý mới tro, bụi. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Vĩnh Long - thông tin, đầu tháng 3.2024 Sở đã phối hợp với địa phương thực hiện kiểm tra nhà máy xay xát lúa Thành Tiền, phát hiện các khu vực xử lý bụi có khe hở để thoát bụi ra bên ngoài.

Chủ nhà máy đã chủ động khắc phục, đang xây dựng nhà thu gom tro, bụi, cam kết đến ngày 3.4 sẽ hoàn thành. "Nếu sau thời gian trên vẫn còn tiếp diễn tình trạng tro, bụi vượt mức cho phép, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật” - ông Tuấn cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn