MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tại sao thủ khoa nông thôn nhiều hơn thành phố?"

Tuyết Anh LDO | 17/07/2019 07:30

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến khi biết những tân thủ khoa hầu hết đến từ những tỉnh thành như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... 

Ngày 14.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019. Nhiều gương mặt thủ khoa chính thức lộ diện như bạn Vũ Đức Anh (Thanh Hoá), Ngô Thu Hà (Phú Thọ),... 

Sau loạt bài phỏng vấn về các tấm gương thủ khoa từ các tỉnh thành được đăng tải trên Báo Lao Động, rất nhiều bạn đọc đã để lại bình luận.

Theo đó, nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ đối với những tấm gương thủ khoa. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự thắc mắc, tại sao thủ khoa hầu hết đều đến từ các vùng nông thôn thay vì các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. 

Bạn Vũ Việt Hùng bình luận: "Tôi thắc mắc sao thủ khoa nông thôn lại nhiều hơn thành phố? Rõ ràng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có điều kiện học tập tốt hơn. Không phải năm nay mà các năm trước đều như vậy. Nhưng dù sao, các em đều là những tấm gương sáng, chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc kì thi để bước sang một trang mới trong cuộc đời".

"Ở các các thành phố lớn, có quá nhiều thứ khiến các bạn bị xao nhãng. Trong khi đó, ở nhiều vùng quê, học là cách duy nhất để "thoát nghèo". Ở quê tôi mùa hè nóng rát, nhiều người gọi là đất "chó ăn đá gà ăn sỏi". Nếu muốn đổi đời thì chỉ còn cách học thôi, tôi nghĩ đó cũng là động lực khiến các bạn ở nông thôn đặc biệt là những vùng còn nghèo cố gắng, học ngày học đêm để đạt kết quả tốt nhất", bạn Hữu Đăng cho biết.

Cùng quan điểm, bạn Vĩ Lưu cho rằng: "Ở nông thôn, nhất là những gia đình không có điều kiện, chỉ có việc học là lớn nhất, đâu có giao du đi chơi nhiều, cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn như: chơi game, học năng khiếu, chơi thể thao... Tại các thành phố lớn, cuộc sống rộng mở hơn. Được tiếp cận nhiều thứ thì không cần quá chuyên vào 1 việc nữa. Ví như đủ điểm đỗ Đại học nhưng có kiến thức âm nhạc ổn, hiểu biết hội hoạ khá, thể thao giỏi... cũng rất tốt. Theo tôi, thủ khoa nhà giàu càng tốt, nhường các suất học bổng, phần thưởng cho các bạn nghèo", 

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng mọi so sánh đều là khập khiễng. Bởi, tại các thành phố lớn, với những gia đình có điều kiện, họ sẽ đầu tư cho con đi du học từ rất sớm. Như vậy, không có nghĩa là tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh không có những người giỏi.

"Tôi biết vài bạn ở thành phố Hồ Chí Minh học rất giỏi, nhưng xong lớp 10 là... ra nước ngoài học tiếp. Có thể hầu hết các thủ khoa đều không đến từ các thành phố lớn nhưng không đồng nghĩa với việc tại các thành phố lớn không có nhiều người giỏi", bạn Quang Hà nêu quan điểm. 

"Ai trong chúng ta cũng chỉ mong có một cuộc sống tốt hơn. Tại các thành phố lớn, nhiều gia đình tìm cho con học các trường nổi tiếng danh giá, rồi đi du học. Trong khi, hầu hết các gia đình ở nông thôn không có cái sự ưu ái đó cho nên họ học học say mê học không ngừng nghỉ và cái cuối cùng là muốn gia đình thoát nghèo. Theo tôi, hãy để mỗi người một chí hướng và đừng nên so sánh hay phán xét bất kì điều gì cả", bạn Hùng Nguyễn viết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn