MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế đâm xe vào cảnh sát cơ động gây tử vong (mũi tên đỏ) đã bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Tài xế đâm xe vào cảnh sát cơ động: Tội ác không thể tha thứ!

Thế Lâm LDO | 17/09/2020 16:17
Tài xế xe 16 chỗ muốn tẩu thoát đã đâm xe vào chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh đang làm nhiệm vụ trên đường, khiến anh Mạnh tử vong. Đó là một tội ác.

Tội ác đó, không chỉ xuất phát từ động cơ muốn tẩu thoát trong thế cùng đường của tài xế Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hơn thế, cú lao xe vào chiến sĩ Mạnh còn cho thấy một suy nghĩ cực kì liều lĩnh và hành vi manh động của đối tượng Dũng, là sẵn sàn lao xe vào lực lượng đang thực thi nhiệm vụ để tránh bị bắt quả tang đang chở hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Trên thực tế, những hành vi như kiểu của tên Dũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Đó là các trường hợp những phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, khi bị lực lượng chức năng thổi lại, tài xế giả vờ chấp hành di chuyển xe vào lề đường, nhưng sau đó lợi dụng một phút lơ là thì bất ngờ tăng tốc vọt tẩu thoát.

Nhưng với nhiều cuộc tẩu thoát thỉnh thoảng xảy ra chỉ đơn thuần để tẩu thoát. Còn trường hợp tẩu thoát của tên Dũng, đã lấy đi một mạng người. Nhìn thấy phía trước có người, thuộc lực lượng thực thi công vụ, tên Dũng vẫn điều khiển phương tiện lao đến, buộc chiến sĩ Mạnh phải bám víu vào capo xe nhưng sau đó rơi xuống đường và bị chính phương tiện Dũng đang điều khiển cán qua gây tử vong.

Không gì có thể biện bạch cho hành vi cố tình vượt chốt và đâm xe vào người đang thi hành công vụ. Giả thiết nếu tên Dũng có tẩu thoát trong thời điểm đó thì cũng “chạy trời không khỏi nắng” khỏi lưới pháp luật. Bởi không chỉ đối với lực lượng thực thi pháp luật, mà dư luận xã hội nói chung, hành vi của tài xế Dũng gây ra sự phẫn nộ, đáng lên án, cần nghiêm trị ở khung hình phạt cao nhất. Người dân nếu phát hiện được tên này ở đâu cũng sẽ trình báo cho cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong trường hợp đối tượng cố tình tẩu thoát, lực lượng chức năng hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện ôtô đuổi theo, đồng thời phát loa thông báo cho các phương tiện cùng chiều hay ngược chiều dạt ra, tấp vào lề đường để tránh nguy hiểm, cùng với đó là thông báo cho lực lượng chức năng ở các nơi phối hợp, đối tượng khó mà thoát được.

Đây không phải là lần đầu tiên trường hợp một số đối tượng điều khiển phương tiện ôtô vi phạm liều lĩnh và manh động lao xe vào chiến sĩ cảnh sát đang đứng trên đường thực thi nhiệm vụ.

Rất nhiều độc giả đã bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn với gia đình của chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh. Nhưng qua đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn các lực lượng chức năng trong các cuộc chặn bắt các đối tượng và phương tiện vi phạm nên tính đến phương án an toàn hơn, cụ thể là tránh để xảy ra trường hợp đối đầu trực tiếp với phương tiện vi phạm để tránh đối mặt với sự nguy hiểm tính mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn