MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp. Ảnh: Vân Trang

Tăng học phí đại học và những hệ luỵ tiêu cực

Bạn đọc Phan Nguyên LDO | 19/05/2023 14:25
LTS: Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài về vấn đề tăng học phí đại học, nhiều bạn đọc đã gửi tới toà soạn phản ánh về vấn đề này.

Tăng học phí đại học lên cao có thể tác động đáng kể đến xã hội, kinh tế, chính trị, người dân và giáo dục.

Dưới đây là một số hệ luỵ tiêu cực:

Hạn chế cơ hội học tập: Việc tăng học phí đại học có thể làm cho việc tiếp cận giáo dục cao hơn trở nên khó khăn đối với một số người dân, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp. Điều này có thể dẫn đến hạn chế cơ hội học tập và làm gia tăng khoảng cách xã hội trong việc tiếp cận giáo dục. 

Tăng cao bức xúc xã hội: Việc tăng học phí đại học có thể gây ra bức xúc trong xã hội, đặc biệt là khi học phí tăng một cách đột ngột và không được đảm bảo chất lượng giáo dục tương xứng. Người dân có thể cảm thấy bất bình và cho rằng, giáo dục trở nên không công bằng và chỉ dành cho những người giàu. 

Tăng gánh nặng tài chính: Học phí đại học cao đối với người dân có thể tạo ra gánh nặng tài chính lớn. Người dân và gia đình phải chịu áp lực tài chính nặng nề, phải vay mượn nhiều hơn hoặc gặp khó khăn trong việc đảm bảo một mức sống ổn định trong quá trình học tập. 

Ảnh hưởng đến động lực học tập: Việc tăng học phí đại học có thể ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên. Một số sinh viên có thể phải làm việc bán thời gian hoặc thậm chí bỏ học để có thể đáp ứng nhu cầu tài chính. Điều này có thể làm giảm sự tập trung và thành tích học tập của sinh viên. 

Ảnh hưởng đến lực lượng lao động và phát triển kinh tế: Việc tăng học phí đại học có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động và phát triển kinh tế của một quốc gia. Khi giáo dục trở nên khó tiếp cận, có thể có một số người không thể tiếp tục học cao hơn.

Gia tăng bất bình đẳng: Việc tăng học phí có thể dẫn đến gia tăng bất bình đẳng, vì những người có xuất thân khá giả thường có nhiều khả năng chi trả cho việc học đại học hơn. Điều này có thể dẫn đến một xã hội nơi người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn. 

Tăng trưởng kinh tế giảm: Việc tăng học phí có thể dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế, vì những người có hoàn cảnh thu nhập thấp ít có khả năng có được nền giáo dục mà họ cần để kiếm được việc làm tốt. Điều này có thể dẫn đến giảm số lượng công nhân lành nghề sẵn có, dẫn đến có thể gây tổn hại cho nền kinh tế. 

Tăng nợ: Việc tăng học phí có thể dẫn đến tăng nợ cho sinh viên. Điều này có thể gây khó khăn cho sinh viên bắt đầu cuộc sống sau khi tốt nghiệp, vì họ sẽ phải chịu gánh nặng với các khoản vay 

Giảm cơ hội: Việc tăng học phí có thể làm giảm cơ hội dành cho sinh viên. Điều này là do sinh viên có thể không đủ khả năng theo học đại học, điều này có thể hạn chế các lựa chọn nghề nghiệp của họ.

Căng thẳng gia tăng: Việc tăng học phí có thể làm tăng mức độ căng thẳng cho sinh viên do họ có thể lo lắng về việc sẽ trả học phí đại học như thế nào. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. 

Giảm chất lượng giáo dục: Tăng học phí có thể dẫn đến giảm chất lượng giáo dục. Điều này là do các trường đại học có thể buộc phải cắt giảm chi phí để bù đắp cho khoản thu bị mất từ học phí. Điều này có thể dẫn đến giảm số lượng giảng viên, quy mô lớp học nhỏ hơn và giảm chất lượng giáo dục mà sinh viên nhận được. 

Giảm khả năng tiếp cận: Việc tăng học phí có thể làm giảm khả năng tiếp cận giáo dục. Điều này là do sinh viên có hoàn cảnh thu nhập thấp có thể không đủ khả năng theo học đại học, do đó có thể hạn chế cơ hội thăng tiến của họ. 

Tóm lại, việc tăng học phí đại học có một số tác động tiêu cực đến xã hội, con người và giáo dục. Điều quan trọng là phải tìm cách làm cho trường đại học có một mức học phí phải chăng hơn để mọi người đều có cơ hội nhận được một nền giáo dục tốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn