MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Tập đoàn Delta của Chủ tịch Trần Nhật Thành nợ bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI LDO | 19/12/2023 15:34

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến cuối tháng 11.2023, Tập đoàn Delta chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền gần 2 tỉ đồng. Đây là thông tin khá bất ngờ bởi doanh nghiệp của Chủ tịch Trần Nhật Thành được biết đến là "ông lớn" ngành xây dựng với dự trữ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thường xuyên trên 100 tỉ đồng.

Mới đây, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội công khai danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội (số liệu tính đến ngày 30.11.2023 theo C12-TS lấy ngày 5.12.2023).

Trong danh sách này có xuất hiện tên của ông lớn ngành xây dựng là Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta (Tập đoàn Delta) với số tiền chậm đóng gần 2 tỉ đồng.

Việc Tập đoàn Delta chậm đóng bảo hiểm xã hội là tin khá bất ngờ đối với nhiều người, bởi đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng có tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đi kèm với đó, dự trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty cũng thường xuyên ở ngưỡng trên trăm tỉ đồng.

Cụ thể, kết thúc năm 2022, tổng tài sản Tập đoàn Delta đạt 5.761 tỉ đồng, tăng khoảng 400 tỉ đồng so với năm 2021. Trong đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền có hơn 575 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 168 tỉ đồng hồi đầu năm.

Phần lớn tài sản của Tập đoàn Delta nằm ở các khoản phải thu khách hàng với 2.016 tỉ đồng và hàng tồn kho hơn 2.186 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Delta còn dành gần 408 tỉ đồng đầu tư vào công ty con; 238 tỉ đồng đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh; gần 6 tỉ đồng đầu tư vào đơn vị khác.

Thế nhưng, tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn Delta đang phải trích lập hơn 11 tỉ đồng cho các khoản đầu tư này. Trong khi đó, tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả Tập đoàn Delta còn khoảng 4.981 tỉ đồng, tăng hơn 418 tỉ đồng sau 12 tháng, bao gồm, nợ vay tài chính khoảng 1.200 tỉ đồng.

Theo giới thiệu, Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta được doanh nhân Trần Nhật Thành thành lập từ năm 1993. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Delta đã trở thành Tập đoàn xây dựng lớn mạnh với nhiều công ty thành viên, hàng nghìn cán bộ kỹ sư, kiến trúc sư và hệ thống thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Các công trình tiêu biểu trong rất nhiều các công trình mà Tập đoàn Delta đã tham gia thực hiện trên khắp mọi miền đất nước là Bitexco Financial Tower, Dophin Tower, Keangnam Landmark, Sky City, Eden Center, Times City, Royal City, Goldmark City, Vinpearl Phú Quốc…

Tập đoàn Delta được đánh giá là nhà thầu hàng đầu trong thi công phần hầm công trình và là một trong năm công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bên cạnh lĩnh vực xây dựng, Tập đoàn Delta cũng là “tay chơi” có tiếng trên lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều lô đất vàng ở nội đô Hà Nội.

Theo cập nhật mới đây nhất, tại ngày 8.12.2023, vốn điều lệ Tập đoàn Delta đạt 1.200 tỉ đồng. Danh sách thành viên Tập đoàn Delta bao gồm: ông Nguyễn Minh Hiền góp 1%, bà Nguyễn Thị Thu Hồng góp 0.275%, ông Nguyễn Xuân Thu góp 1%, ông Hoàng Ngọc Tú góp 0.625%, ông Trần Thành Vinh góp 16,33%, ông Trần Nhật Thành sở hữu đến 77.135%, bà Nguyễn Thị Kim Dung (vợ ông Thành) nắm giữ 1,71%, bà Tạ Thị Liên góp 0.9% và ông Nguyễn Đăng Quang góp 1,025% còn lại.

Ông Trần Văn Hà đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành kiêm người đại diện pháp luật của Tập đoàn Delta. Ông Trần Thành Vinh được giới thiệu giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn