MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tập kết rác không che chắn, bốc mùi hôi thối ở Bến Tre

Thành Nhân LDO | 10/09/2024 19:42

Hai điểm tập kết rác thải ở trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) không che chắn, bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong 2 ngày (chiều 9.9 và ngày 10.9), 2 điểm tập kết rác thải ven đường huyện 173 (đoạn địa phận xã Hữu Định) và ven Quốc lộ 57C (đoạn địa phận xã An Hiệp) của huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) không được che chắn và bốc mùi hôi thối.

Là người dân sinh sống gần điểm tập kết rác ven đường huyện 173, anh Trí (ngụ ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, trước kia người dân ở khu vực này có gửi đơn phản ánh tới chính quyền địa phương về điểm tập kết rác không đảm bảo về môi trường và yêu cầu di dời nhưng không được chấp nhận.

“Thời gian qua, điểm tập kết rác này không được che chắn và bốc mùi hôi thối. Nhiều người chỉ đi ngang qua điểm tập kết rác này cảm thấy rất khó chịu. Gia đình tôi sinh sống ở đây phải chịu đựng hàng ngày càng bức xúc hơn” – anh Trí nói.

Điểm tập kết rác thải sinh hoạt ven đường huyện 173 (xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không đảm bảo vệ sinh môi trường khiến người dân bức xúc. Ảnh: Thành Nhân

Ông Bùi Văn Thuận (47 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre) cho biết, điểm tập kết rác mà đặt ven Quốc lộ 57C (thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không có che chắn gì cả, đi ngang thì mùi hôi thối phát ra cảm thấy rất khó chịu.

“Tôi thường xuyên đi ngang Quốc lộ 57C mà thấy tình trạng trên còn bức xúc nói gì người dân sinh sống gần khu vực điểm tập kết rác” – ông Thuận nói.

Theo ông Thuận, nếu chưa có quỹ đất làm trạm trung chuyển rác thì phải bố trí những thùng rác trên tuyến đường. Sau khi thu gom rác của nhà dân thì để rác vào thùng đậy nắp lại, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Điểm tập kết rác thải nằm ven Quốc lộ 57C (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không che chắn bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại ngày 10.9, ông Lê Văn Vũ – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Bến Tre – cho biết, 2 điểm tập kết rác trên được đặt tại vị trí do UBND cấp xã tại 2 địa phương bố trí. Đối với điểm tập kết rác ở địa bàn xã An Hiệp thì 2 ngày sẽ thu gom rác một lần, còn điểm tập kết rác ở địa bàn xã Hữu Định thì sẽ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày.

“Theo kế hoạch của UBND huyện Châu Thành sẽ bố trí trạm trung chuyển rác ở An Hiệp. Do đó, hiện nay đơn vị sẽ thu gom rác như vậy khi chưa có trạm trung chuyển” – ông Vũ cho hay.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Võ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – cho biết, UBND huyện sẽ làm việc với UBND cấp xã tại 2 địa phương trên và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý vấn đề báo chí thông tin phản ánh.

Ngày 18.8.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký ban hành Công văn số 5057 về việc tăng cường công tác quản lý rác thải, bảo vệ môi trường đối với các bãi rác trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo công văn này, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên địa bàn khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh tại các bãi rác cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý; có kế hoạch nâng cấp, cải tạo các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh; đóng cửa, xử lý triệt để các bãi rác tự phát, bãi rác cấp xã không theo quy định; không để phát sinh thêm bãi rác tự phát, điểm tồn đọng rác thải không đúng quy định gây bức xúc trong Nhân dân; có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại các bãi rác, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra, không để tình trạng ô nhiễm môi trường dẫn đến phức tạp, gây bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn