MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái Bình: Chậm xử lý xây dựng trái phép trên 118.000m2 đất nông nghiệp

TRUNG DU LDO | 03/06/2021 10:46
Nhiều hộ dân đã tự ý mua bán, chuyển nhượng, xây dựng nhà ở trái phép tràn lan trên diện tích 11,8ha (118.000m2) đất nông nghiệp tại xứ đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Mặc dù báo chí đã nhiều lần vào cuộc phản ánh, chính quyền địa phương cũng đã cam kết sẽ khẩn trương xử lý sai phạm, thế nhưng thực trạng nói trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thậm chí, quy mô, mức độ sai phạm của người dân còn có phần lớn hơn.

Xứ đồng Gạo vốn là khu đất gồm 100% đất nông nghiệp, thâm canh hai lúa với tổng diện tích khoảng 11,8ha nhưng nay toàn là nhà cửa, ao vườn. Ảnh: T.D

Năm 2007, UBND xã Vũ Chính (TP.Thái Bình) tổ chức hội nghị với sự tham gia của Hội Nông dân, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tống Vũ và đại diện 5 thôn trong toàn xã để xét duyệt quy hoạch chi tiết vùng thủy sản, trang trại tại xứ Đồng Gạo trình UBND TP.Thái Bình thẩm định, phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất cấy lúa kém hiệu quả theo quy định.

Tuy nhiên, khi chủ trương chuyển đổi nói trên còn đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thì tại xứ Đồng Gạo, người dân đã đua nhau tự ý dồn điền, đổi thửa, đào đắp hệ thống giao thông thủy lợi nội vùng. Tiếp đó, họ tự ý mua bán, chuyển nhượng đất ruộng giữa các cá nhân với nhau để đào ao, làm vườn, xây dựng chuồng trại, nhà bảo vệ và cả nhà ở kiên cố, làm xáo trộn toàn bộ quy hoạch vùng chuyển đổi sản xuất.

Đáng nói, sự việc sai phạm kể trên diễn ra suốt hơn chục năm nay nhưng xã Vũ Chính cũng như các cơ quan chức năng TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình chưa xử lý dứt điểm, trả lại nguyên trạng đất.

Theo báo cáo của ngành chức năng TP.Thái Bình, qua kiểm tra phát hiện tại xứ đồng Gạo có trên dưới 50 trường hợp xây dựng công trình trái phép bao gồm nhà ở, vườn cây, ao cá, xưởng sản xuất.

Ngoài ra, còn nhiều công trình khác như nhà mái bằng hai tầng hoặc công trình nhà ở đổ mái bê tông cốt thép của hộ bà N.T.T.H - nguyên lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thái Bình (đã về hưu)...

Ông Phan Văn Báu - Chủ tịch UBND xã Vũ Chính, TP.Thái Bình cho biết: "Khó khăn của địa phương là hầu hết các hộ được giao đất để sản xuất, canh tác đất ruộng trước đây đều đã bán lại cho những người khác. Việc mua qua bán lại sau này cứ thế âm thầm, nối tiếp nhau, chủ nhân hiện tại của các công trình sai phép đa số không phải người xã này, khi đoàn công tác xuống kiểm tra, xử lý thì họ lại đi vắng, cố tình không hợp tác".

Hệ thống đường giao thông trong khu vực cũng đã được bê tông hoá, dựng cổng chào bề thế, chắc chắn. Hệ thống đường điện, nước sạch, mạng internet, cáp truyền hình cũng đầy đủ không thua kém bất cứ một khu quy hoạch dân cư nào ở Thái Bình. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND TP.Thái Bình - cho biết, đây là sai phạm đã tồn tại, tích lũy qua hàng chục năm. "Do đó, để giải quyết dứt điểm, chúng tôi phải xây dựng phương án và phải có lộ trình cụ thể, chi tiết. Quan điểm của thành phố là sớm hay muộn đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo xã Vũ Chính tuyệt đối ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh, từng bước xây dựng điều chỉnh quy hoạch, cưỡng chế vi phạm, thu hồi đất" - ông Dũng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn