MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện phá dỡ tường, cổng kiên cố để hiến đất cho nhà nước mở rộng, xây mới đường ĐH.78. Ảnh: T.D

Thái Bình: Dự án giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục do dân tự nguyện hiến đất

TRUNG DU LDO | 01/08/2021 18:15
Một dự án xây dựng tuyến đường liên xã có tổng chiều dài 5,5km, với số vốn đầu tư gần 35 tỉ đồng ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đạt kỷ lục tại quê lúa cho đến thời điểm hiện tại - là dự án đạt tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Chỉ trong vòng 1 tuần, gần 100% hộ dân thuộc 3 xã có dự án đi qua đều đồng thuận hiến đất, làm đường.

Trong khi tại một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Bình đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác giải phòng mặt bằng, đơn cử như dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (gọi tắt là đường 221A) ở huyện Tiền Hải, thì ở huyện Quỳnh Phụ có một tuyến đường mà chỉ trong ít ngày, 100% người dân đã sẵn sàng hiến đất cho nhà nước để đầu tư mở rộng, xây mới.

Nhờ sự đồng thuận cao của người dân có dự án đi qua, việc triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đang diễn ra khá thuận lợi. Ảnh: T.D

Đó là dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.78 có tổng chiều dài 5,5km, đi qua địa bàn 3 xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng và Quỳnh Lâm với tổng nguồn vốn đầu tư 34,8 tỉ đồng do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư. Dự án vừa được triển khai đã khá thuận lợi khi hàng trăm hộ dân đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng dậu để hiến đất.

Trước khi được đầu tư nâng cấp, tuyến đường huyện ĐH.78 khá hẹp và xuống cấp khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Tới đây, khi tuyến đường này được đầu tư nâng cấp theo tiêu chí đường cấp IV đồng bằng với mặt đường rộng 9m thì bộ mặt của các xã có tuyến đường đi qua sẽ thay đổi khang trang hơn, giao thông thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thăm hỏi, động viên người dân hiến đất làm đường. Ảnh: CTV.

Ông Phạm Văn Vạn (người dân thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) - cho biết: "Tôi nghĩ rằng nếu để huyện phải bồi thường giải phóng mặt bằng thì chưa biết đến bao giờ mới đầu tư mở rộng được tuyến đường này. Vì việc phải thu hồi diện tích đất ở của hàng trăm hộ dân hai bên đường sẽ tốn kém thêm hàng chục tỉ đồng, chưa kể trong quá trình giải phóng mặt bằng còn vấp phải những khó khăn, vướng mắc, tranh chấp quyền lợi... ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án. Do vậy, gia đình tôi sẵn sàng tháo dỡ tường rào, cổng dậu, hiến 150m2 đất ở để bàn giao cho đơn vị thi công".

Ngay sau khi người dân góp đất làm đường, chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công bắt tay vào triển khai dự án. Ảnh: T.D

Được biết, đến nay xã Quỳnh Ngọc có 161 hộ dân, chiếm 100% số hộ có diện tích đất thu hồi đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất làm đường ĐH.78 với tổng diện tích đất ở là 4.200 m2, diện tích đất nông nghiệp là 2.000 m2.

Cùng với xã Quỳnh Ngọc, hai xã Quỳnh Hoàng và Quỳnh Lâm cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất để triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.78. Trong đó, xã Quỳnh Hoàng có 30 hộ và xã Quỳnh Lâm có 3 hộ đã tự nguyện hiến đất cho huyện triển khai đầu tư dự án.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Đức Hiểu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoàng - cho biết: "Thực hiện chủ trương của huyện về vận động nhân dân hiến đất làm đường, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập các tổ vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức họp và triển khai nhiệm vụ tới các cơ sở thôn. Hiện nay, có 30 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án đã đồng thuận hiến đất, địa phương đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư".

Theo lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình): "Địa phương nào có 100% hộ dân đồng thuận, tự nguyện góp đất để mở rộng đường huyện, đường liên xã sẽ được huyện ưu tiên đầu tư xây dựng. Huyện sẽ hỗ trợ tài sản xây dựng và cây trồng hình thành hợp pháp trên đất và thực hiện tái định cư cho người dân có nhu cầu nếu diện tích còn lại sau khi tự nguyện góp đất không đảm bảo điều kiện xây dựng nhà ở (dưới 30 m2 ở đô thị và dưới 40 m2 ở nông thôn)".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn