MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vướng mắc trong công tác GPMB khiến tiến độ thi công gần 3km đường tỉnh ĐT.454 qua TP.Thái Bình bị chậm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: T.D

Thái Bình: Đường tỉnh 454 thi công chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng

TRUNG DU LDO | 02/11/2021 20:06
Thái Bình - Tuyến đường dài gần 3km với mức vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng chạy qua phường Tiền Phong và các xã Phú Xuân, Tân Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thi công chậm do chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong, khiến người, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường ĐT.223 cũ) dài 2,9km từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với Quốc lộ 10 tại KCN TBS Sông Trà được đầu tư xây dựng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT).

Nhà thầu đang thi công đoạn ngã tư Lý Bôn giao cắt với Trần Thủ Độ. Ảnh: T.D
Đoạn nút thắt ngã tư Lý Bôn giao cắt với Quách Đình Bảo chưa GPMB xong. Ảnh: T.D

Với mức vốn đầu tư 291,1 tỉ đồng, quy mô đường phố chính trong đô thị, tuyến đường này được chính thức khởi công từ tháng 9.2020, dự kiến hoàn thành thi công vào tháng 6.2022.

Theo phản ánh của người dân kết hợp ghi nhận thực tế của PV Lao Động, trên tuyến đường tỉnh ĐT.454 đang thi công hiện nay còn nhiều đoạn, khu vực TP.Thái Bình chưa thực hiện xong công tác GPMB vì những nguyên nhân khác nhau, do đó đơn vị thi công chưa có đủ mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Đoạn qua các tổ 2, 4 phường Tiền Phong nhà thầu chưa có mặt bằng sạch để thi công. Ảnh: T.D

Tại các điểm, nút chưa được giải phóng mặt bằng này, nền đường cũ trước đó đã xuống cấp, hư hỏng từ lâu dẫn đến việc đi lại, lưu thông của người dân, phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường (21 tuổi, trú tổ 11, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) cho biết: "Ngày nào tôi cũng di chuyển qua đoạn đường này để đưa đón con đi học và cảm thấy việc đi lại, di chuyển qua một số đoạn trên tuyến vô cùng khó khăn. Ngày nắng thì khói bụi, ngày mưa thì ngập úng, ổ gà dày đặc rất nguy hiểm. 

Nhất là thời gian vừa rồi mưa nhiều, nước ngập che lấp những vũng ổ gà, ổ vịt đến 5, 10 phân chúng tôi phải đi rất chậm, mò mẫm nếu không rất dễ xảy ra tai nạn, ngã xe".

Để tiến độ thi công dự án được đảm bảo, người dân sớm có tuyến đường đẹp, rộng rãi để lưu thông, đi lại, các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng cần phối hợp, chia sẻ và ủng hộ chính quyền để công tác GPMB sớm hoàn thành. Ảnh: T.D

Chiều 2.11, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình - đơn vị chủ đầu tư dự án - cho biết: "Hiện nay, tại một số đoạn trên tuyến đường thi công dự án đang bị chậm tiến độ do việc GPMB chưa xong. Chúng tôi cũng đã đề nghị UBND TP.Thái Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có diện tích đất thu hồi phục vụ thi công dự án". 

"Trong đó, đặc biệt ưu tiên các đoạn tuyến đang triển khai thi công để đồng bộ thông suốt hệ thống thoát nước hai bên tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông trên đường", đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình, nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê của chủ đầu tư dự án, đến nay đối với diện tích đất trồng lúa (19.189,2 m2) đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Khối lượng công tác GPMB còn lại đang được Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình tích cực triển khai, cơ bản đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản trên đất, đang tiếp tục tiến hành công tác xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường các hộ còn lại.

Trong đó, đoạn qua phường Tiền Phong tổng số có 153 hộ có đất ở và 3 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án. Đoạn qua xã Phú Xuân tổng số có 73 hộ có đất ở và 2 đơn vị, doanh nghiệp. Đoạn qua xã Tân Bình 28 hộ gia đình cần bố trí tái định cư (dự kiến 53 suất tái định cư).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn