MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường hàng ngàn khối đất ngoài hành lang bảo vệ đê Trà Lý đoạn qua thôn Nguyễn Du (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đào trũng chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.D

Thái Bình: Hàng ngàn khối đất ngoài đê bị múc trộm đưa đi tiêu thụ

TRUNG DU LDO | 06/10/2021 19:19
Một hộ dân ở xã Vũ Đông (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) được chính quyền địa phương cho thuê gần 20.000m2 đất bãi bồi ngoài đê sông Trà Lý để phục vụ canh tác, sản xuất nông nghiệp. Vậy nhưng, người này lại ngang nhiên dùng máy múc, tự ý đào xúc hàng ngàn m3 đất chuyển đi tiêu thụ bằng đường thủy, phá vỡ mặt bằng, xâm phạm đê điều, để lại những khoảng nước rộng như ao, hồ.

Theo phản ánh của một số người dân xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, vừa qua tại địa phương này đã để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật đất đai, đê điều khá nghiêm trọng nhưng cho đến nay vẫn chưa bị xử lý thích đáng.

Hiện trường còn lại sau khi hộ ông Nguyễn Xuân Tiện đào, múc hàng ngàn khối đất chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: T.D 

Cụ thể, phản ánh cho hay, tại khu vực bãi bồi Bắc Hà thuộc hành lang bảo vệ đê hữu Trà Lý (đoạn qua thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông), hàng ngàn m2 đất canh tác kết hợp bảo vệ đê kè bị xâm hại nghiêm trọng, hàng ngàn m3 đất bị đào bới, múc vận chuyển đi, để lại những hố sâu đầy nước nhìn hệt như ao hồ. 

Tiếp nhận thông tin, nửa cuối tháng 9 vừa qua, PV Lao Động đã trực tiếp có mặt tại khu vực nói trên để ghi nhận, xác minh thực địa. Tại hiện trường, theo quan sát, có 3 khoảng nước rộng với diện tích tổng cộng lên đến hàng ngàn m2 nằm lại giống như vừa bị ai đó đào ao để nuôi trồng thủy sản.

Khoảng nước rộng như ao, hồ sau khi đất bị đào trộm... 
Những vết đào bới còn nham nhở... 
 Máy múc vẫn nằm lại hiện trường. Ảnh: T.D

Bên cạnh các khoảng nước rộng này, nhiều đoạn khác vẫn đang có dấu hiệu bị múc nham nhở, có chiều sâu khoảng 2 mét, bên trên bờ vẫn còn 2 máy múc công suất lớn nằm chình ình như chờ để "ăn" đất tiếp. 

Một người dân địa phương (đề nghị giấu tên) bức xúc: “Họ tổ chức đào đất, múc đất mang đi bán như một đại công trường trong nhiều ngày nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp để ngăn chặn kịp thời. Nếu nói là cơ quan chức năng không biết thì vô lý, vì họ dựng cả cầu cảng, xúc đất lên xe ben chạy ra mép sông đổ xuống tàu chuyển đi tiêu thụ". 

"Tôi cũng đã lên UBND xã, gặp trực tiếp ông Phó Chủ tịch xã để đặt câu hỏi tại sao lại cho phép bán tài nguyên và được vị này cho biết xã đã xử phạt hành chính...", người này cho biết thêm.

 Hộ vi phạm còn ngang nhiên dựng cầu cảng tạm để chuyển đất xuống tàu. Ảnh: T.D

Chiều 6.10, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thế Huyền - Chủ tịch UBND xã Vũ Đông (TP.Thái Bình) cho hay: "Ngày 5.8, sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã có xuống địa điểm đào đất của hộ ông Nguyễn Xuân Tiện kiểm tra và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu ông Tiện nhanh chóng khắc phục sai phạm, trả lại nguyên trạng đất đai; tuy nhiên đến nay ông Tiện chưa khắc phục được. Hiện chúng tôi vẫn đang chỉ đạo tiếp tục xử lý, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau".

Biên bản vi phạm được lập ngày 5.8 bởi UBND xã Vũ Đông. 
Tự ý múc hàng ngàn khối đất đem bán nhưng đến nay người vi phạm mới chỉ bị phạt hành chính số tiền... 3.000.000 đồng.

Theo hồ sơ do UBND xã Vũ Đông cung cấp, tháng 9.2020, hộ ông Nguyễn Xuân Tiện (43 tuổi, trú thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông) được địa phương gia hạn cho thuê thêm 5 năm gần 20.000m2 đất tại khu vực nói trên để khơi đất, đắp ụ trồng chuối, phía dưới được phép hình thành ao nhỏ, khu vực sâu nhất khoảng gần 2 mét để thả cá. Về bản chất, tài nguyên đất vẫn nằm lại nguyên vẹn trong khuôn khổ của hợp đồng thuê đất, không được phép vận chuyển đi nơi khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn