MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà xưởng hàng nghìn m2 trên đất nông nghiệp ở xã Đông Xuyên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Trung Du

Thái Bình: Nhà xưởng hàng nghìn m2 xây trên đất nông nghiệp, cạnh cây xăng

TRUNG DU LDO | 03/03/2023 16:33

Tại thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), một khu nhà xưởng kết cấu khung thép mái tôn có diện tích lên đến hàng nghìn m2, được xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu. Ngay phía trước, sát khu nhà xưởng này là một cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

"Mang rơm đặt... gần lửa?"

Vừa qua, phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một số người dân trú tại thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, từ năm 2022, trên địa bàn thôn xuất hiện một khu nhà xưởng sản xuất giấy rộng hàng nghìn m2 thuộc sở hữu của hộ ông Nguyễn Văn Kiểm (trú thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải).

Vị trí khu nhà xưởng trái phép mọc trên đất nông nghiệp, sau cạnh cây xăng. Ảnh chụp vệ tinh Google Map

Theo thắc mắc của người dân, khu đất ông Kiểm cho xây dựng xưởng sản xuất giấy nói trên trước đây vốn là vùng trồng lúa kém hiệu quả, được UBND xã Đông Xuyên quy hoạch làm bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương. 

Sau đó, do khu xử lý rác thải sinh hoạt của xã chuyển vị trí sang nơi khác nên hộ ông Kiểm được thuê có thời hạn lại khu đất này vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, không hiểu bằng cách nào mà ông Kiểm lại có thể nhanh chóng "hô biến" khu đất thành cây xăng, nhà xưởng sản xuất.

"Cây xăng ông Kiểm xây dựng khoảng năm 2020, tiếp đó ông này xây dựng thêm khu nhà xưởng như hiện tại. Toàn bộ khu đất tiếp giáp với kênh mương nội đồng, đất trồng lúa và mặt đường 464. Chúng tôi lo ngại rằng quá trình sản xuất, khu nhà xưởng sẽ xả thải, khói bụi ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường nước tưới tiêu phục vụ canh tác, cũng như sức khỏe của người dân trong thôn. Chưa kể, xưởng sản xuất nằm sát cạnh ngay sau bể chứa xăng dầu của cây xăng như vậy chẳng khác nào đem rơm đặt gần lửa. Nói dại nếu xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn thì không biết hậu quả sẽ thế nào", một ý kiến của người dân, cho hay.

Người dân còn cho biết thêm, ngoài cây xăng ở xã Đông Xuyên, ông Kiểm còn có một cây xăng khác ở xã Đông Hoàng (cùng huyện Tiền Hải). Năm 2021, khu vực bán hàng hóa của gia đình ông Kiểm gần sát cây xăng của ông này ở xã Đông Hoàng cũng đã xảy ra cháy, hỏa hoạn. Rất may, đám cháy đó được kịp thời khống chế, không lan rộng sang cây xăng.

Phía sau sát cây xăng là xưởng sản xuất giấy trái phép. Ảnh: Trung Du

Đất nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu được "hô biến" thành cây xăng, nhà xưởng

Từ phản ánh nói trên của bạn đọc, ngày 2.3, phóng viên Lao Động đã tìm về khu đất ở thôn Kênh Xuyên (xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải). Ghi nhận thực tế cho thấy, những phản ánh, lo ngại của người dân là hoàn toàn chính đáng, có cơ sở. 

Cụ thể, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đông Xuyên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kiểm Linh, do ông Nguyễn Văn Kiểm làm Giám đốc có 2 cột bơm xăng và dầu bán cho khách nằm phía trước, giáp đường trục 464 theo hướng xã Đông Xuyên đi xã Đông Quý (huyện Tiền Hải). Phía sau là khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, được xây tường bao kiên cố, dựng khung thép ống, lợp kín tường và mái bằng các tấm tôn màu xanh, có ống khói hướng lên trời.

Hình ảnh gần khu nhà xưởng trên đất dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu. Ảnh: Trung Du

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Cao Xuân Bảy - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Bản chất khu đất đó ngày xưa là đất hai lúa được chuyển thành nơi chôn lấp rác. Khi xã xây dựng nông thôn mới thì bãi rác chuyển ra chỗ khác, huyện cho các anh ấy thuê lại để cải tạo, cấp phép xây dựng làm cây xăng. Sau cây xăng, các anh ấy làm xưởng giấy, hiện nay đang quy hoạch...".

Tuy vậy, theo tài liệu phóng viên thu thập được, tại chính khu đất nông nghiệp này, tháng 1.2019, UBND huyện Tiền Hải quyết định cho ông Nguyễn Văn Kiểm thuê 3.263,6 m2 đất để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu. Thời hạn thuê đất là 30 năm (từ 2019 - 2049).

Quyết định cho thuê đất của UBND huyện Tiền Hải. Ảnh chụp tài liệu.
Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Sở Công Thương Thái Bình cấp cho Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Đông Xuyên (thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kiểm Linh, do ông Nguyễn Văn Kiểm làm Giám đốc). Ảnh chụp tài liệu.

Nhưng bất ngờ, chỉ 1 năm sau đó, một phần phía trước khoảng mấy trăm m2 thuộc khu đất dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu đã "mọc" lên một cây xăng. Đến tháng 10.2020, cây xăng này được Sở Công thương Thái Bình cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (một trong các điều kiện bắt buộc, không thể thiếu để được cấp giấy chứng nhận này là cửa hàng xăng dầu phải được quy hoạch, xây dựng trên đất thương mại dịch vụ - PV).

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, cho biết lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin sự việc và đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải xác nhận, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, ngay trong tuần tới, đơn vị sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất đai, công trình xây dựng trên đất tại khu đất hơn 3.263,6 m2 trước đó UBND huyện cho hộ ông Nguyễn Văn Kiểm thuê để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây dược liệu tại thôn Kênh Xuyên, xã Đông Xuyên.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải sẽ báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND huyện phương án xử lý vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn