MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ sơ đất đai của Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (xóm Đồng Danh, Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) đều chưa có trên hệ thống quản lý của Sở TNMT.

Thái Nguyên: Công ty Hưng Thịnh chưa được giao đất, chưa đủ pháp lý nhà xưởng đã "mọc" lên

Nguyễn Tùng LDO | 10/07/2023 10:56

Thái Nguyên - Mặc dù có tư cách pháp nhân đã 4 năm qua với hệ thống nhà xưởng quy mô, công suất gần 700 nghìn tấn gỗ mỗi năm, xây dựng trên hàng nghìn m2 đất nhưng đến nay Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) (xóm Đồng Danh, Tức Tranh, Phú Lương) vẫn không có bất kỳ thông tin đất đai nào trên hệ thống quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên.

Trắng thông tin đất đai

Ngày 3.7, trao đổi với PV, ông Lê Quang Đức - Trưởng phòng Quản lý đất đai (Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên) cho biết, hiện nay Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên chưa nhận được hồ sơ xin thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Hưng Thịnh.

Tại cuộc trao đổi, ông Lê Quang Đức đã trực tiếp yêu cầu cán bộ chuyên môn phụ trách, theo dõi địa bàn bàn huyện Phú Lương kiểm tra thông tin về đất đai của Công ty Hưng Thịnh trên hệ thống quản lý của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên.

Hệ thống nhà xưởng quy mô nhiều nghìn m2 của Công ty Hưng Thịnh cùng hệ thống máy móc và lò sấy chế biến gỗ tại xóm Đồng Danh.

Tuy nhiên, thông tin được đưa ra khá bất ngờ khi đến thời điểm hiện tại, Công ty Hưng Thịnh chưa có bất kỳ hồ sơ đất đai nào trên hệ thống quản lý của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên từ kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho tới quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nữ cán bộ thuộc Phòng Quản lý đất đai (Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ ngày phụ trách địa bàn huyện Phú Lương đến nay cũng chưa tiến hành bất kỳ cuộc giao đất cho Công ty Hưng Thịnh.

"Luật quy định rất rõ rồi, nếu chủ sử dụng đất mà sử dụng không đúng mục đích, chẳng hạn tự chuyển từ đất chè, đất lúa sang nhà xưởng hoặc san gạt để làm bất cứ một công trình gì thì Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý và kiểm tra, xử lý, ngăn chặn" - ông Đức cho biết.

Cũng theo ông Lê Quang Đức, khi UBND huyện Phú Lương nhận được văn bản của Sở TNMT đề nghị xác minh làm rõ các phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty Hưng Thịnh thì đầu tiên phải kiểm tra xem doanh nghiệp đã đủ cơ sở pháp lý các thủ tục về đất đai hay chưa.

"Đất đai là các thủ tục gốc, Công ty Hưng Thịnh phải xong các thủ tục về đất đai thì mới có thể làm các thủ tục khác về xây dựng, môi trường.

Nếu như UBND huyện Phú Lương có văn bản số 2056/UBND-TNMT ngày 14.12.2022 trả lời Sở TNMT tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh của công dân đối với Công ty Hưng Thịnh thế này là quá đơn giản. Trách nhiệm của UBND cấp huyện là phải có quan điểm chỉ đạo rõ ràng" - ông Đức thông tin.

Nghi vấn nhà xưởng tự phát của Công ty Hưng Thịnh

Cũng trong ngày 3.7 thông tin tới PV, ông Trần Văn Hậu - Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 23.2.2023 đơn vị này nhận được đơn của các hộ dân xóm Đồng Danh phản ánh việc Công ty Hưng Thịnh đã có hành vi xây dựng xưởng chế biến lâm sản từ năm 2018 trên đất cây lâu năm, không nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất, gây ô nhiễm môi trường.

Đơn thư của Công dân đã được Thanh tra tỉnh chuyển về UBND huyện Phú Lương giải quyết theo quy định. Đến nay UBND huyện Phú Lương chưa có thông tin về kết quả giải quyết.

Những bức xúc lâu năm này của người dân phản cũng đã được Lao Động phản ánh trong bài viết Sát vách nhà máy gỗ, người dân bị bủa vây bởi mùi khét, tiếng ồn suốt ngày đêm.

Xưởng gỗ của Công ty Hưng Thịnh với hơn 100 công nhân làm việc thường xuyên cùng số lượng máy móc lớn. Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên.

"Đơn vị này là doanh nghiệp, họ phải làm các thủ tục thuê đất của UBND tỉnh nhưng có thể Công ty Hưng Thịnh chưa có các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất vì nếu có thì đã lưu trên Sở TNMT. Tôi nghĩ xưởng gỗ này là tự phát nên đã giao UBND huyện kiểm tra xác minh" - ông Hậu cho hay.

Liên quan đến sự việc này, chiều 3.7, PV đã tới UBND huyện Phú Lương đặt giấy giới thiệu kèm nội dung cung cấp thông tin về đất đai, môi trường và làm rõ việc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh. Nhưng đến nay phía cơ quan chuyên môn của UBND huyện Phú Lương vẫn chưa cung cấp bất cứ thông tin gì.

Trước đó, ngày 28.6, PV gặp ông Lê Minh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tức Tranh đặt giấy giới thiệu kèm nội dung cung cấp thông tin về đất đai, môi trường và làm rõ việc xử lý vi phạm của Công ty Hưng Thịnh. Ngày 4.7, PV tiếp tục quay lại xã Tức Tranh gặp ông Hoàng Ngọc Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Tức Tranh (theo sự hướng dẫn của ông Thảo). Tuy nhiên cả 2 lần làm việc, phía UBND xã Tức Tranh đều cố tình quanh co, né tránh để không cung cấp bất cứ một thông tin gì liên quan đến hoạt động của Công ty này.

Công ty TNHH PT&TMĐT Hưng Thịnh hay còn gọi là Công ty TNHH Lâm sản Hưng Thịnh (với 1 mã số thuế 4601526161) do bà Phạm Thị Bích Thuỷ làm người đại diện. Trụ sở tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên thì đây là đơn vị hàng đầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kinh doanh các sản phẩm từ gỗ.

Riêng trong năm 2022, Công ty Hưng Thịnh đạt sản lượng gỗ xẻ 12.240m3, dăm mảnh đạt 695.000 tấn tươi tương đương 351.000 tấn khô, ván bóc đạt 34.231m3.

Điều 57, Luật Đất đai 2013 quy định, doanh nghiệp, tổ chức muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh.

Điều 59, Luật Đất đai 2013 quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn