MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tố nhà máy xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Thái Nguyên: Người dân bất an khi sống cạnh nhà máy xử lý rác

Phùng Minh LDO | 24/04/2023 18:31

Các hộ dân cạnh nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới (Xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) luôn trong tình trạng bất an khi môi trường sống bị đe dọa. Những cột khói bốc mùi khét lẹt, nguồn nước thải xả ra môi trường bị ô nhiễm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Nhiều năm qua, người dân sinh sống cạnh nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hoạt động của nhà máy khiến những cột khói bốc cao vút, mùi khét lẹt. Chưa kể những ngày mưa to, bể chứa nước thải tràn ra làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Nhà đối diện với khu xử lý rác thải, bà Vũ Thị Bé (xóm 2, xã Minh Đức) khẳng định cuộc sống của gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt động của nhà máy. 

Các hộ dân sống bất an cạnh nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới.

"Mỗi khi đốt rác thải thì khói bay rất kinh khủng, không khí rất ngột ngạt. Mùi thì khét lẹt, mùi hóa chất nồng như kiểu axit. Mọi người đều phải đóng kín cửa, có nhà nhưng không dám ở.

Ngoài nguy cơ về ô nhiễm không khí, hoạt động của nhà máy Việt Xuân Mới còn khiến người dân bất an về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Trước đây, mỗi khi mưa to, nước thải từ bể chứa nhà máy tràn ra ngoài. Không chỉ ảnh hưởng đến hoa màu, dòng nước trắng xóa, ám mùi hóa chất khiến người dân vô cùng bất an. Nhất là tình trạng này kéo dài khiến mạch nước ngầm bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt của người dân không đảm bảo", bà Bé bức xúc.

Các bể chưa của nhà máy thường bị tràn mỗi khi mưa to.

Theo lời người dân sống gần nhà máy xử lý rác, họ thường xuyên gặp các vấn đề về hô hấp, phải nằm viện điều trị. Cứ hôm xả khói mà gặp trời mưa là không khí ngột ngạt, không thở được. Nguy hiểm nhất là người già và trẻ nhỏ.

Cách đây hơn 1 năm, lò của nhà máy xử lý rác Việt Xuân Mới tại xã Minh Đức phát nổ khiến nhà dân bị nứt, sập mái. 

Dù phía đơn vị đã có bồi thường nhưng rất nhiều người dân không đồng tình. Việc bồi thường không thỏa đáng khiến ai cũng bức xúc. Chưa kể nỗi lo về những vụ nổ tương tự luôn thường trực.

Cùng nỗi lo, ông Đoàn Văn Nguyên (Xóm Ba Quanh, xã Minh Đức) luôn bị ám ảnh từ hoạt động của nhà máy xử lý rác. 

"Trước đây cuộc sống của người dân tại xã Minh Đức bình yên hơn nhiều. Từ khi nhà máy xử lý rác về đây hoạt động thì ốm đau, bệnh tật suốt. Nhà có người già và  trẻ con nên cũng rất lo lắng.

Tình trạng ô nhiễm cứ kéo dài như vậy thì ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều. Người dân cũng bức xúc, phản ánh nhưng đâu lại vào đấy", ông Nguyên cho biết.

 Khói bụi, nước thải từ nhà máy ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo ông Nguyên, cột khói của nhà máy xử lý rác gây mùi rất khó chịu. Phạm vi ảnh hưởng lan rộng đến nhiều xóm thuộc xã Minh Đức. Đặc biệt, những gia đình sống sát sườn nhà máy đều lo ngại về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Trước phản ánh của người dân thì chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần làm việc, yêu cầu phía nhà máy xử lý rác thải Việt Xuân Mới chấp hành đúng quy định. Không để hoạt động của đơn vị làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Đồng thời, phía xã cũng chủ động báo cáo tới các cơ quan có thẩm quyền cấp trên để kiểm tra, xử lý".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn