MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trại lợn tại thôn Nông Trường, xã Cát Nê (Đại Từ, Thái Nguyên) với quy mô gần 6.000 con lợn bị phản ánh vẫn đang ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường sống của người dân.

Thái Nguyên: Người dân tố trại lợn ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường

Nhóm PV LDO | 17/09/2022 08:57
Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại thôn Nông Trường (Cát Nê, Đại Từ) đang bị "tra tấn" mỗi ngày bởi trại lợn nằm ngay cạnh khu dân cư. Không chỉ toả ra mùi hôi nồng nặc, trang trại này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Theo phản ánh của một số hộ dân thôn Nông Trường, nhiều năm qua, người dân nơi đây bị "ám ảnh" bởi trại lợn mọc sát khu dân cư. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước thải từ trại lợn xả thẳng ra dòng suối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Sáng 15.9, PV có mặt tại đây để tìm hiểu về những bức xúc của người dân. Được biết, trang trại nuôi lợn kể trên của ông Dương Công Tuấn với quy mô đăng ký chăn nuôi 6.000 con.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Dậu (người dân sống cạnh trại lợn) cho biết: "45 hộ dân thôn Nông Trường sống dọc bờ suối đều phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nhiều đêm, tôi nằm không ngủ được vì mùi hôi từ trại lợn. Nhà thường xuyên trong tình trạng đóng kín cửa nhưng cũng không ngăn được mùi hôi".

Theo bà Dậu, trang trại này thường xuyên xả thải vào đêm khuya. Nước thải đổ thẳng xuống dòng suối có màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều lần, bà cùng người dân đã có mặt trực tiếp lúc trại lợn xả thải để phản ánh, nhưng đâu rồi lại vào đấy.

Ông Dục đưa PV ra địa điểm xả thải của trại lợn. Ảnh: Phung Minh

Cùng nỗi bức xúc, ông Ngô Đình Dục đưa PV ra địa điểm xả thải của trại lợn và cho biết, mỗi lần trang trại này xả thải đều rất lâu. Cứ vài hôm lại nghe tiếng nước xả ầm ầm là mọi người biết trại lợn đang xả thải. Chưa kể mùi hôi thối bốc ra khiến không khí lúc nào cũng ngột ngạt, không thở nổi.

Nhà nằm cách trại lợn vài chục mét, bà Lê Thị Nguyên than thở: "Những hôm xả thải thì không thể chịu nổi, hôi thối toả ra cả km2. Dân ở đây chưa có nước sạch nên phải dùng giếng khoan mà nước từ suối, từ trại lợn ngấm xuống thế kia nên sợ lắm".

Để có nước uống, bà Nguyên và các hộ dân phải dùng hệ thống lọc. Tuy nhiên, làm như thế cũng chẳng giải quyết được tận gốc rễ vấn đề bởi những lo lắng nguy cơ bệnh tật khi phải dùng nguồn nước bẩn luôn thường trực.

Hình ảnh trại lợn xả thải vào đêm tối, mùi hôi thối nồng nặc kèm bọt nổi trắng suối. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin tới PV, bà Nguyễn Thị Hoa Hồng - công chức Địa chính, môi trường xã Cát Nê - cho biết, sự việc trại lợn tại xóm Nông Trường xả thải là có và những phản ánh của người dân là chính xác. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm tới đâu thì phải do cơ quan chuyên môn quan chắc mới có thể kết luận.

"Trại lợn nhà ông Tuấn đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê quyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 9.2018. Tuy nhiên, theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2022 thì vẫn còn một số yêu cầu phải hoàn thiện.

Lần nào có phản ánh trang trại xả thải, chính quyền xã đều có mặt lập biên bản. Tuy nhiên, thẩm cấp xã thì có hạn trong khi chủ trang trại lại thường xuyên không hợp tác khiến việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn" - bà Hồng thông tin.

This browser does not support the video element.

Cảnh trại lợn ồ ạt xả thải được người dân thôn Nông Trường quay lại.

Theo tìm hiểu của PV, lần gần đây nhất, ngày 31.8 khi nhận được phản ánh của người dân về việc trại lợn xả thải, xã Cát Nê đã xuống trực tiếp hiện trường và lập biên bản sự việc. Ngay trong ngày, đơn vị này đã có báo số 312 gửi các cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 28.1.2022, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định số 09 xử phạt 55 triệu đồng trại lợn của ông Dương Công Tuấn do xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép. Đồng thời, yêu cầu trang trại rà soát quy trình vận hành, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Ngày 27.5, Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị trang trại lợn này hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để đủ điều kiện được cấp Giấp phép môi trường theo quy định mới. Tuy nhiên, đến nay việc này chưa xong và trang trại vẫn ồ ạt xả thải ra môi trường trong sự bất lực của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn