MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tham gia bảo hiểm 25 năm, nghỉ hưu sớm có bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu

ANH THƯ LDO | 29/11/2021 17:39
Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin cho bạn đọc về quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu và tỉ lệ hưởng lương hưu.

Bạn đọc hỏi: Năm nay mẹ tôi 54 tuổi, theo đúng thời hạn thì 1 năm nữa nghỉ hưu. Tuy nhiên, hiện nay do vấn đề sức khỏe nên mẹ tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Mẹ đã công tác được 25 năm. Đối với trường hợp của mẹ tôi nghỉ hưu trước tuổi vì vấn đề sức khỏe có được hưởng chế độ như người nghỉ hưu đúng tuổi không?

Bảo hiểm xã hội Bình Dương cho biết, trường hợp của mẹ bạn đã 54 tuổi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì mẹ bạn phải đi giám định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì bị giảm 2% trên tỷ lệ hưởng theo quy định (đối với nữ đóng Bảo hiểm xã hội 15 năm tính 45%, sau đó mỗi năm đóng tăng 2%, mức tối đa là 75%).

Trường hợp nghỉ hưu từ 1.1.2021 thì sẽ áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 điều 169 Luật Lao động. Cụ thể: trường hợp nghỉ hưu kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn