MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thang máy dừng hoạt động, cư dân toà nhà CT1A phải leo bộ. Ảnh: Quế Chi

Thang máy dừng hoạt động, cư dân sốt ruột muốn cho Xí nghiệp vay tiền

Quế Chi LDO | 15/02/2022 10:17
Khi thấy sự việc thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động mà lâu chưa được sửa chữa, khắc phục, có ý kiến của người dân đề nghị cho đơn vị quản lý vận hành toà nhà vay tiền để sửa chữa, nhưng vì sao không được? 

Anh T. – một cư dân toà nhà cho biết, trước tình trạng thang máy đã dừng hoạt động gần 1 tháng nay, nhưng vẫn chưa được sửa chữa, và chưa biết khi nào có thể hoạt động trở lại, người dân rất sốt ruột, nên có ý kiến của cư dân là cho đơn vị quản lý vay tiền để kiểm định thang máy, nhưng Xí nghiệp không dám vay vì số tiền sửa chữa rất lớn và chưa được cấp duyệt. 

Đem câu chuyện người dân đề nghị cho Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (đơn vị quản lý toà nhà) vay tiền, ông Phạm Hoàng Hải – Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: “Trong buổi Xí nghiệp họp với người dân, căn bản người dân tưởng chỉ có tiền kiểm định thôi, tiền kiểm định chỉ 5-7 triệu đồng. Nhưng vấn đề linh kiện của 2 thang máy rơi vào gần 1 tỉ đồng thì ai mà góp được tiền? Tiền mua thiết bị hơn 500 triệu đồng, chưa kể tiền kiểm định, tiền tư vấn… phải lên tới gần 1 tỉ đồng. Họ tưởng (số tiền) là ít” – ông Hải nói.  

Trước đó, trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Kim Cương – Trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp cho biết, thang máy thiết bị rất nhiều, đồ điện tử nên đắt, có nhiều loại bo mạch, loại bo mạch rẻ nhất là 20-30 triệu đồng. 

“Xí nghiệp, công ty không đủ khả năng thanh toán, bỏ tiền ra để sửa; đơn vị bảo trì cũng chỉ biết bảo trì trang thiết bị để hoạt động; còn nếu hỏng thì người ta cũng phải báo, chứ không thể bỏ tiền mãi để thay thế được. Nếu bỏ ra thay thế, mai nói đơn giản, công ty, sở bảo tôi đã kiểm tra đâu, không biết có hỏng hay không, hay ông tự vẽ ra ông thay. Đấy, nó khó cho mình ở chỗ đấy nữa” - ông Cương nói. 

Ông Cương nói thêm, khi hỏng, phải mời công ty, mời sở xuống kiểm tra thực tế, nếu đúng là như thế, trên đồng ý chấp nhận, duyệt danh mục, xong xây dựng dự toán, rồi trình các cấp để cho triển khai. 

Còn ông Phạm Hoàng Hải cho biết, Xí nghiệp, công ty đều làm hết khả năng của mình, chỉ còn chờ kinh phí của thành phố rót về để sửa chữa, kiểm định thang máy. 

Trước đó, ngày 10.1, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội ra thông báo tạm dừng hoạt động 2 thang máy nhà CT1A để chờ sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định tại 2 thang máy (2 thang máy hết kiểm định ngày 15.11.2021); tạm dừng 2 thang máy nhà CT2 để chờ sửa chữa thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại 2 thang máy (2 tháng máy hết kiểm định ngày 15.11.2021).  

Thông báo cho biết, tất cả các thiết bị thang máy hỏng của 2 nhà CT1A, CT2 đã được đưa vào kế hoạch bảo trì 2021, 2022 đang chờ Sở Xây dựng phê duyệt, sửa chữa, thay thế và kiểm định lại thang. Thời gian dừng hoạt động các thang máy trên từ ngày 14.1 cho đến khi được sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng và kiểm định lại.  

Công nhân sống tại toà CT1A cho biết, sau khi có thông báo này, cả 2 thang máy tại toà nhà dừng hoạt động từ ngày 17.1. Từ đó đến nay, thang máy vẫn chưa được đưa trở lại hoạt động và cư dân cũng chưa biết bao giờ thang máy hoạt động trở lại. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn