MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành hội Phật giáo Hải Phòng vào cuộc vụ trụ trì chùa Trung Hành bị tố vẩy hương vào người Phật tử, không cho phật tử mặc áo dài vào chùa. Ảnh: MD

Thành hội Phật giáo vào cuộc vụ sư chùa Trung Hành vẩy hương vào phật tử

Đặng Luân LDO | 16/03/2021 19:21

Dự kiến trong chiều 17.3, Thành hội Phật giáo Hải Phòng sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với đại đức Thích Bản Phúc - Trụ trì chùa Hưng Khánh (chùa Trung Hành, Hải An, Hải Phòng) - liên quan đến sự việc sư thầy này bị tố xua đuổi, vẩy hương vào người phật tử.

Liên quan đến sự việc Đại đức Thích Bản Phúc - Trụ trì chùa Hưng Khánh (tức chùa Trung Hành) - bị tố có hành vi chưa đúng mực với phật tử khi đến dâng hương, chiều 16.3, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng cho biết, trong ngày 16.3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận có họp để làm rõ nội dung báo nêu cũng như phản ánh của phật tử trong thời gian qua, đồng thời bàn phương án giải quyết sự việc của thầy Thích Bản Phúc. Trong đó, sư thầy Thích Bản Phúc sẽ được rút về nghiệp sư giáo dục một thời gian. Nếu không chuyển biến thì sẽ tẩn xuất cho về hồi tục.

Dự kiến trong chiều mai (17.3), Ban Trị sự, Ban Pháp chế của Giáo hội cùng các ban, ngành liên quan tại TP.Hải Phòng sẽ làm việc tại chùa Trung Hành để đưa ra hình thức kỷ luật với sư thầy Thích Bản Phúc - trụ trì chùa này.

Còn theo đại diện UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP.Hải Phòng), sau buổi làm việc ngày 15.3, UBND phường có báo cáo cụ thể gửi đến các cơ quan chức năng của quận Hải An và TP.Hải Phòng, kiến nghị về việc luân chuyển thầy Phúc đi nơi khác sau nhiều vụ việc liên quan đến cách hành xử của sư thầy với người dân, phật tử.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, mạng xã hội Facebook vừa lan truyền hình ảnh một phật tử lễ chùa Trung Hành vào ngày mùng 1 âm lịch cùng con nhỏ nhưng bị trụ trì chùa này xua đuổi, đập bó hương đang cháy vào tay.

Cụ thể, chị Đ.T.T.Y (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cho hay, khoảng hơn 10h ngày 13.3, chị Y cùng con gái vào chùa lễ thắp hương. “Trong lúc chờ đoàn khách khác đang dâng hương, tôi thấy cổng chùa đẹp nên chụp ảnh cho con. Nhưng đang chụp ảnh, sư thầy ra bảo “Không có chụp ảnh gì cả, đi ra”. Sau đó, sư thầy đi đến lư hương, rút mấy cây nhang tiến thẳng ra chỗ hai mẹ con tôi rồi đập hương vào tay tôi”.

Cũng theo lời kể của chị Y, khi ra đến khu vực gửi xe, chị Y có gặp một số phật tử mặc áo dài đến chùa nhưng bảo vệ nhà chùa nói “mặc áo dài thầy không cho vào lễ đâu”.

Liên quan vấn đề này, đại diện UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) nói rằng, sáng 15.3, UBND phường làm việc với Đại đức Thích Bản Phúc - trụ trì chùa Hưng Khánh (thuộc tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng Lâm). Tại buổi làm việc, sư thầy Thích Bản Phúc lý giải, ngày 1.2 âm lịch, du khách tới chùa thắp hương đông. Chị Y mặc áo dài tới chùa Hưng Khánh và vái vọng, chụp ảnh. Vì vậy, sư thầy mời chị Y ra khỏi chùa. Lúc này, trong tay thầy cầm hương nên sơ ý châm hương vào tay chị Y. Đại đức Thích Bản Phúc thừa nhận, bản thân hơi nóng tính và sẽ rút kinh nghiệm.

Ghi nhận của PV Lao Động, sáng 16.3, chùa Trung Hành “cửa đóng, then cài“. Ảnh: MD

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn