MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện Công ty TNHH Việt Đức (xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã tiến hành tháo dỡ nhà xưởng sản xuất. Ảnh: T.D

Tháo dỡ xưởng nấu, tái chế sắt gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nam

TRUNG DU LDO | 20/02/2022 16:02
Hà Nam - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Việt Đức chuyên nấu, tái chế sắt (xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng tại Hà Nam đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ.

Ngày 20.2, trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tiêu Động (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) -cho biết, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết Hà Nam: Dân kêu khổ vì ô nhiễm từ công ty nấu, tái chế sắt, phản ánh ý kiến, đơn thư của nhân dân, cử tri xóm Ba Hàng, xã Tiêu Động (huyện Bình Lục) về việc hơn chục năm qua, cuộc sống, sinh hoạt của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do môi trường sống xung quanh bị ô nhiễm từ hoạt động nấu, tái chế sắt phế liệu thành phôi và cán thép thành phẩm của Công ty TNHH Việt Đức, công ty này đã dừng hoạt động.

"Tôi nghe thông tin trên tỉnh, huyện còn đang chờ kết quả giám định chất thải, khí thải của công ty gây ô nhiễm như thế nào để xử lý. Nhưng hiện phía công ty đã đang cho tháo dỡ mái, nóc của nhà xưởng"- ông Sơn cho biết.

Trước đó, ngày 17.2, theo ghi nhận thực tế của PV Lao Động, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Việt Đức đang được công nhân công ty tiến hành tháo dỡ, không còn hoạt động sản xuất nào diễn ra tại đây. Anh H - người dân địa phương cũng đã xác nhận sự việc này.

 PC05 - Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, bắt quả tang công ty xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ảnh: CTV
Cán bộ PC05 - Công an tỉnh Hà Nam thu thập mẫu nước thải để giám định mức độ nguy hại. Ảnh: CTV

Ở diễn biến khác, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, đêm ngày 14.12.2021 (gần 1 tuần sau phản ánh của Báo Lao Động), qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) - Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang Công ty TNHH Việt Đức đang có hành vi xả nước thải và khí thải trong quá trình hoạt động, sản xuất tái chết sắt thép, phế liệu chưa qua xử lý ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được các tài liệu liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Bước đầu PC05 - Công an tỉnh Hà Nam xác định, trong quá trình hoạt động, sản xuất, Công ty TNHH Việt Đức không có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo quy định và có dấu hiệu chôn lấp chất thải ra môi trường. 

Công ty TNHH Việt Đức còn có dấu hiệu chôn lấp chất thải ra môi trường. Ảnh: CTV

Sau đó PC05 - Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Bình Lục và chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, thu thập lấy mẫu nước thải, khí thải của Công ty TNHH Việt Đức để giám định mức độ ô nhiễm, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 6.12.2021, phản ánh đến Báo Lao Động, đại diện nhân dân, cử tri xóm Ba Hàng, xã Tiêu Động (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) tỏ ra vô cùng bức xúc khi cho biết, hơn chục năm qua, cuộc sống, sinh hoạt của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do môi trường sống xung quanh bị ô nhiễm từ hoạt động của Công ty TNHH Việt Đức.

Tiếp nhận phản ánh, ngày 7.12.2021, PV Lao Động đã trực tiếp về khu vực đặt nhà máy của Công ty TNHH Việt Đức tại xóm Ba Hàng, xã Tiêu Động (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để ghi nhận, xác minh sự việc.

Theo quan sát, nhà máy rộng hàng nghìn m2 nằm trên mặt đường Tỉnh lộ 497 (DT.974 cũ), gần khu dân cư 2 bên đường và Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Tại thời điểm ghi nhận, lò đốt phía trong nhà máy này đang không hoạt động, chỉ có công nhân, người lao động đang phân loại, sắp xếp sắt phế liệu và sắt, cán thép thành phẩm. 

Mặc dù theo phản ánh nhà máy có 6 lò đốt để nấu sắt nhưng doanh nghiệp không hề lắp đặt, xây dựng ống khói tập trung để hút khói lên cao. Cơ sở vật chất, mái tôn, các kết cấu, khung thép bên trong nhà máy đã rất cũ kỹ, ám đen...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn