MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoảng 400m bờ kè sông Lô qua khu vực Bến Đất , tổ 2 (phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng.

Thấp thỏm nỗi lo sạt lở kè trăm tỉ bên bờ sông Lô

Nguyễn Tùng LDO | 10/10/2022 09:30

Tuyên Quang - Những điểm sạt lở mới liên tiếp xuất hiện trên bờ kè sông Lô đoạn qua TP. Tuyên Quang đã khiến người dân sống gần công trình trăm tỉ này không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Như Lao Động đã phản ánh về việc khắc phục sạt lở bờ kè sông Lô đoạn qua TP. Tuyên Quang, mặc dù đã phải gia hạn đến lần thứ 3 nhưng tiến độ vẫn rất ì ạch. Trong khi những điểm sạt lở mới tiếp tục xuất hiện đang khiến người dân sống bên bờ sông Lô không khỏi lo lắng.

Dẫn PV ra khu vực sạt lở bờ kè sông Lô chỉ cách căn nhà đang ở chưa đầy 30m, bà Vũ Thị Hợi, tổ 2 (phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang) liên tục cảnh báo nguy hiểm khi phần mái kè đã bị đổ ụp rất dễ khiến người bị ngã xuống sông.

Những phần đổ sập của bờ kè sông Lô đoạn qua phường Hưng Thành. 

Theo bà Hợi, vị trí sạt lở này diễn ra từ tháng 4.2022 khi nước sông lên cao, kết hợp thuyền đi lại thường xuyên tạo sóng lớn vỗ vào mặt bờ kè gây hư hỏng, sụt lún. Trước kia chỗ này vẫn trồng rau được nhưng giờ thì không ai dám bén bảng tới.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy, phần mặt kè đã bị vỡ vụ để lộ những tấm bê tông gãy vụn trực chờ trôi sông bất kỳ lúc nào. Chiều dài đoạn bờ kè bị sạt lở khoảng gần 400m.

"Ở cạnh chỗ này sợ lắm, nhất là những hôm nước lớn lo sạt lở tôi toàn phải vào nhà con gái ngủ nhờ. Đã từng có đợt nước dâng lên đánh sập cả cái bể chứa nước ven sông đấy" - bà Hợi kể lại.

Để đảm bảo an toàn, bà Hợi đã lấy cành cây rào chắn và cho người dân đi tạm trên phần đất của gia đình mình.

Cách đó mấy trăm mét, một đoạn kè sông Lô đang thi công tại tổ 7 phường An Tường cũng khiến người dân không khỏi lo lắng. Bởi chưa biết khi nào bờ kè mới xong mà đất nông nghiệp thì ngày một sạt lở do thiên tai thất thường.

Bà Tâm (tổ 7, phường An Tường) có gần 2 sào ngô đang gieo trồng gần khu vực sạt lở lo lắng nói: "Nếu không sớm khắc phục thì trôi hết xuống sông mất thôi. Đấy, các chú nhìn xem cứ sạt  thế kia sớm muộn gì cũng lở hết, mất hết đất đai hoa màu. Cứ hôm làm hôm nghỉ không biết khi nào sẽ xong"

Gần 500m kè bờ sông Lô bị sạt lở từ năm 2017 đang được khắc phục nhưng tiến độ ì ạch, liên tục phải gia hạn. 

Trao đổi với PV, ông Bùi Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi (Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trước mùa mưa lũ, Chi cục đều đã rà soát, đánh giá những khu vực có nguy cơ sạt lở dọc sông Lô.

Theo ông Thành, đoạn bờ kè tại tổ 2, phường Hưng Thành bị sạt lở từ đầu năm 2022 đã khiến người dân sống gần đó lo lắng. Sau khi kiểm tra, vừa qua UBND tỉnh đã có quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với vị trí sạt lở này.

Đối với gần 500m kè bị sụp từ năm 2017 hiện đang thi công ì ạch, ông Thành cho rằng: "Do vướng mắc với bên bảo hiểm công trình nên cuối năm 2021 việc sửa chữa mới được tiến hành. Tiếp đó lại gặp thời tiết bất lợi nên phải liên tục gia hạn tiến độ, dự kiến hết năm 2022 sẽ hoàn thành".

Ngày 20.8.2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định 1188 Ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở tuyến kè sông Lô khu vực Bến Đất (TP. Tuyên Quang).

Tổng chiều dài đoạn sạt lở phải khắc phục khoảng 775m, chi phí khoảng 14,8 tỉ đồng.

Trước đó, Dự án đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ kè sông Lô qua TP. Tuyên Quang từ năm 2007 dài 16,1km. Tổng mức đầu tư gần 380 tỉ đồng.

Riêng gói thầu số 3 do Công ty TNHH Phúc Thành An thi công bị đổ sập ngay khi mới hoàn thành tháng 8.2017, dài 486m. Đến nay công tác khắc phục vẫn rất ì ạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn