MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thấp thỏm sống trong dãy nhà tập thể cấp 4 mái thủng, tường nứt

Phong Quang - Phùng Minh LDO | 28/09/2021 15:37
Những dãy nhà tập thể cấp 4 của Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang có tuổi đời 40 năm đã cũ nát xập xệ, nhiều căn đã bị tốc mái, gãy cột kèo. Đây lại là nơi sinh sống của hàng chục hộ gia đình công nhân với nhiều thế hệ.
Khu nhà ở tập thể của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang tại xóm 1, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang được xây dựng từ những năm 1979 (bằng ngân sách Nhà nước) gồm 7 dãy nhà cấp 4 lợp fibro xi măng trên tổng diện tích hơn 7.000 m2. Ảnh: P.Q
7 dãy nhà này gồm 70 gian nhưng hiện tại chỉ còn 48 gian có thể sử dụng và là nơi ở của 32 hộ gia đình với 70 nhân khẩu. Mỗi gian nhà chỉ có diện tích 18m2 nhưng nhiều gia đình công nhân nghèo có tới 3 thế hệ cùng chung sống. 
Với 40 năm tuổi đời, trải qua nắng mưa thời gian và không được nâng cấp, những căn nhà này đều trong trạng thái quá cũ nát, xập xệ. 
Nhiều căn hộ phần mái đã bị vỡ nát, người dân gia cố lại bằng vải bạt để ở tạm nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi cũng bị bục rách. 
Ông Trần Văn Minh nguyên là công nhân của Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang và đã ở đây từ năm 1987 dẫn PV tới căn nhà cuối dãy đã không còn nguyên vẹn. 
Khu nhà tập thể trước thuộc quản lý của Xí nghiệp Xi Măng Tuyên Quang và cho công nhân thuê lại, sau năm 2006 khi được cổ phần hoá thành Công ty CP Xi măng Tuyên Quang thì đơn vị này cho các hộ dân mượn sử dụng.
Toàn bộ các dãy nhà đều chung tình trạng xuống cấp trầm trọng, tường nứt vỡ, hệ thống cột kèo mục nát. Tuy vậy, người dân sống ở đây được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không được nâng cấp sửa chữa.
Mái nhà đa số được gia cố tạm bợ bằng các tấm ván mỏng không đủ chống chịu trước những trận mưa lớn. 
Mái nhà và lán được chằng chống tạm bợ. Sống trong những gian nhà đã quá xập xệ, mặc dù biết chúng có thể sập bất kỳ lúc nào nhưng những hộ dân ở đây đều là công nhân nghèo, không có chỗ ở. 
Người dân đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp giải quyết, đề nghị được thanh lý khu nhà ở tập thể này nhưng đều chưa được giải quyết. 
Cuối năm 2020, trả lời kiến nghị của cử tri tại đây, HĐND tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: “Toàn bộ 07 dãy nhà, gồm 70 gian nhà đã xuống cấp, thời gian sử dụng từ 34 năm đến 40 năm, giá trị khấu hao còn lại bằng 0 đồng; hệ thống tường bong tróc, rạn nứt, mái lợp Fibro xi măng cũ nát, có hiện tượng thấm dột nhiều nơi, hệ thống xà gồ bị mối mọt có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sống tại đây“. 
Được biết, UBND tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo Sở Tài chính, các ngành chức năng của tỉnh và UBND thành phố Tuyên Quang nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với nhà, đất thuộc 07 dãy nhà ở tập thể này đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đến nay, người dân vẫn đang đợi những quyết định chính thức cho số phận của những gian nhà được gọi là "chờ sập" này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn