MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
UBND thành phố Hòa Bình có báo cáo về tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại hồ Thịnh Lang. Ảnh: LĐO.

Thấy gì từ báo cáo vụ lấn chiếm hồ Thịnh Lang

Thanh Tùng LDO | 20/07/2022 10:56

Hòa Bình – UBND thành phố Hòa Bình đã có báo cáo về tình trạng lấn chiếm hồ Thịnh Lang.

UBND TP. Hòa Bình báo cáo gì?

Ngày 20.7, thông tin từ UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình liên quan đến bài viết: “Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm”, phản ánh về tình trạng san lấp, xây dựng trái phép tại hồ Thịnh Lang, thuộc địa bàn phường Thịnh Lang.

Báo cáo nêu rõ, UBND thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo UBND phường Thịnh Lang; các phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh của cơ quan Báo chí.

Theo UBND thành phố Hòa Bình, vị trí san lấp, xây dựng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh quán bia hơi, giải khát như Báo Lao Động nêu là thuộc hộ gia đình ông Đinh Công Thảo có hộ khẩu thường tại tổ 11, phường Thịnh Lang trúng thuê thầu ao hồ Thịnh Lang.

Tiếp đó, gia đình ông Thảo có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân Phường Thịnh Lang cho phép đổ đất cải tạo bến lên xuống hồ Thịnh Lang, phường Thịnh Lang để làm kho chứa thức ăn, hệ thống chống tràn tại cuối ao, lều trông cá và bến tập kết cá.

Báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình về nội dung hồ Thịnh Lang bị lấn chiếm. 

Qua kiểm tra hiện trạng, hộ gia đình ông Thảo có đổ đất cải tạo bến lên xuống hồ Thịnh Lang để làm kho chứa thức ăn, hệ thống chống tràn tại cuối ao, lều trông cá và bến tập kết cá, san lấp xuống hồ Thịnh Lang với diện tích là 315m2 (7m x 45m) và xây dựng một nhà tạm bằng cột sắt, mái tôn với diện tích 50,0m2.

Theo đó, UBND thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo UBND phường Thịnh Lang yêu cầu hộ gia đình ông Thảo thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết; có trách nhiệm tự tháo dỡ toàn bộ công trình cải tạo trả lại hiện trạng ban đầu, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Báo cáo không đi thẳng vào vấn đề trọng tâm

Từ ghi nhận thực tế, trong bài viết Báo Lao Động đã phản ánh về nhiều vị trí lấn chiếm nhỏ lẻ cũng đang từng ngày “gặm nhấm” hồ Thịnh Lang, khiến diện tích của hồ ngày càng bị thu hẹp. Tuy nhiên, báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình lại không đề cập đến việc này.

Cùng với đó, báo cáo có nội dung: “Gia đình ông Thảo có đơn đề nghị UBND Phường Thịnh Lang cho phép đổ đất cải tạo bến lên xuống hồ Thịnh Lang”. Thế nhưng, báo cáo không nêu rõ đơn đề nghị trên đã được UBND phường Thịnh Lang chấp thuận bằng văn bản hay chưa.

Đồng thời, báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình ghi nhận hộ gia đình ông Đinh Công Thảo “san lấp xuống hồ Thịnh Lang với diện tích là 315m2”, liên quan nội dung này, báo cáo chưa thể hiện, chưa xác định được rõ việc làm này là đúng hay sai theo quy định của pháp luật, theo điều khoản hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận…

Theo báo cáo của UBND thành phố Hòa Bình, gia đình ông Đinh Công Thảo san lấp hồ để làm kho chứa thức ăn, hệ thống chống tràn tại cuối ao, lều trông cá và bến tập kết cá.

Bên cạnh đó, văn bản của UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND thành phố “báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 10.7.2022”. Tuy nhiên, không rõ lý do vì sao, đến ngày 11.7.2022, UBND thành phố Hòa Bình mới có báo cáo liên quan về vụ việc này.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang xác nhận có tình trạng lấn chiếm như phản ánh.

Về vị trí san lấp, xây dựng trái phép lớn nhất trên diện tích mặt hồ để kinh doanh, ông Hóa cho biết: “UBND phường đã nắm được sự việc này cách đây khoảng 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành lập biên bản, chưa có hướng xử lý”.

Ngày 25.6, Báo Lao Động có bài phản ánh “Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm”.

Ngay sau đó, ngày 28.6, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các nội dung trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn