MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phát sóng trực tiếp từ nóc tòa nhà cao tầng tại Hà Nội (ảnh chụp màn hình/Vnexpress.net).

Thấy gì từ cách tác nghiệp của đài Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh?

Thế Lâm LDO | 28/02/2019 13:17
Không chỉ với người dân mà cả với những người làm báo Việt Nam, những phóng viên đến từ Hàn Quốc đặc biệt là các nhà đài, đã gây khá nhiều ấn tượng trong cách tác nghiệp tại Hội nghị Thượng định Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Những ngày qua truyền thông đưa nhiều về những gương mặt phóng viên đến từ Hàn Quốc với những gái xinh trai đẹp. Đó là nữ phóng viên truyền hình xinh như các diễn viên nữ trong phim Hàn. Đó là một “oppa” mang tên Baek Seung-woo đến từ đài Channel A điển trai đến “đốn tim” các cô gái Việt Nam dù chỉ xem qua ảnh.

“Oppa” Baek Seung-woo của đài Channel A đến từ Hàn Quốc (ảnh: Hải nguyễn/LĐO).

Thế nhưng xét về góc độ tác nghiệp, cách làm, các đài truyền hình đến từ Hàn Quốc đã thực sự gây ấn tượng tại sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội lần này.

Trên nóc một số khách sạn, tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, các đài Hàn Quốc đã nhanh chóng “chiếm lĩnh”. Họ đã đưa tới Việt Nam không chỉ đội ngũ hùng hậu gồm cả các biên tập, phát thanh viên, quay phim, kĩ thuật, đạo diễn hiện trường… mà còn cả trang thiết bị máy móc để ghi hình và phát sóng trực tiếp tại chỗ.

Nói một cách khái quát, họ tận dụng độ cao của các toàn nhà, nơi có “view” đẹp và bao quát khung cảnh Hà Nội, để tạo ra một phim trường rất sống động và hiện thực. Phông phía sau các biên tập hay phát thanh viên khi ghi hình, không phải là phông xanh mà là những phố xá Hà Nội, những tòa nhà… Người xem không chỉ xem, nghe được thông tin mà còn được “ngắm” Hà Nội dù chưa một lần đặt chân đến Thủ đô của chúng ta.

Một số nhà đài của Hàn Quốc như MBC News, KBS… đã cho thấy cách làm chuyên nghiệp, sáng tạo và cả táo bạo nữa trong thời tiết gió se lạnh tại Hà Nội khi ở trên độ cao.

Các đài Hàn Quốc dựng trường quay trên nóc tòa nhà cao tầng tại Hà Nội (ảnh trên Facebook).

Đó là cách họ hướng đến khán giả tại quê nhà – những người Hàn Quốc đang cực kì quan tâm đến thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội. Và các đài Hàn Quốc, đã mang đến không chỉ thông tin, không khí về hội nghị thượng đỉnh mà còn cả một hơi thở Hà Nội thành phố của hòa bình, lịch sử và văn hóa.

Không ít trang Facebook những ngày qua đã lan truyền những bức ảnh về khung cảnh tác nghiệp như thế của các nhà đài Hàn Quốc, với lời ngợi khen và thích thú.

Có thể nói, cách tác nghiệp của những nhà đài Hàn Quốc cũng tạo nên nguồn cảm hứng cho người xem, và cũng góp phần giúp cho người dân Hàn Quốc nhìn về Việt Nam với tình cảm hữu nghị được vun đắp thêm lên. Điều này trên thực tế đã được chứng minh khi từ năm 2017 đến nay, lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch đã tăng mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn