MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THCS Trần Phú - nơi xảy ra sự việc thầy giáo vị tố dâm ô học sinh nam.

Thầy giáo bị tố dâm ô nam sinh: Nỗi đau trong lòng con trẻ

L.N LDO | 12/04/2019 16:28

Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tạm đình chỉ thầy giáo dạy Toán bị phụ huynh tố dâm ô hàng loạt học sinh nam. Sự việc trên khiến dư luận xã hội phẫn nộ, lo lắng về những nỗi đau, sự ám ảnh trong suốt cuộc đời của học sinh. 

Liên quan đến vụ việc một thầy giáo bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 có biểu hiện trêu đùa quá mức với học sinh nam, chiều 12.4, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin sự việc.

Tại buổi thông tin, bà Ngô Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú - khẳng định, quan điểm của nhà trường là không bao che cho hành vi sai trái. Nhà trường đã có quyết định đình chỉ công tác trong 3 ngày đối với thầy giáo H và đang hợp tác rất tích cực với các cơ quan liên quan để điều tra vụ việc.

“Thông tin tôi khóc lóc, xin phụ huynh xử lý nội bộ cũng là không đúng. Hành vi của thầy giáo chỉ là đùa với các con quá mức. Sự việc không đến mức như thế (như báo chí thông tin - PV)” - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Bà Ngô Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

Trước nghi vấn thầy giáo dạy Toán dâm ô 7 học sinh nam trong một thời gian dài tại Trường THCS Trần Phú đã khiến nhiều bạn đọc bức xúc và lo sợ sự việc xảy ra sẽ gây ám ảnh trong lòng con trẻ. Ngoài ra, sự việc sẽ sẽ khó có thể phai mờ trong một sớm một chiều.

Bạn đọc Lương Hùng cho biết, bản thân tôi cũng như gia đình khi đọc được những thông tin trên báo chí đã không giấu được bức xúc và không thể chấp nhận được câu nói "sờ vùng kín chỉ là trêu đùa quá mức". Đó là hành vi biến thái, cần loại bỏ khỏi xã hội. Dù ở hoàn cảnh nào cũng không thể chấp nhận được.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Minh cho rằng, việc thầy giáo "thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục" của các cháu, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút là không thể chấp nhận. 

"Để liên tiếp xảy ra những chuyện nhà giáo xâm hại học sinh như thời gian qua là do đạo đức xã hội đang bị sa sút và ngành giáo dục cũng chịu tác động. Có thể thấy những quy định về đạo đức, về người thầy chuyên nghiệp đã không được chú ý" - bạn đọc Trần Anh nói.

Bạn đọc Lê Anh bày tỏ, những vụ việc dâm ô trẻ em sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến thể xác và tinh thần ở trẻ. Trong đó, những hậu quả về tinh thần có ảnh hưởng lâu dài thậm chí trong suốt cuộc đời con người. Đó chính là sự tổn thương lớn về mặt tâm lý.

Còn bạn đọc Nguyễn Bình cho rằng, để xảy ra những vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhìn nhận của xã hội đối với đội ngũ nhà giáo. Hiện tượng cụ thể này nếu kết quả điều tra trùng khớp với những tố cáo của phụ huynh học sinh thì rất đáng lên án. Tuy nhiên, xã hội cũng sẽ có cái nhìn công bằng đối với rất nhiều người thầy tận tâm hy sinh và cống hiến cho ngành trong thời điểm hiện tại.

"Lỗ hổng lớn về giáo dục giới tính trong các nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay là một trong những nguyên nhân gây ra các sự việc trên. Không chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh và nhiều thầy cô giáo vẫn có nhận thức chưa cao về giới tính, tình dục, chưa nói đến các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Đây là vấn đề cần được ngành giáo dục, truyền thông đại chúng vào cuộc" - đề xuất của bạn đọc Thanh Huyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn