MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Thổi giá" kit test COVID-19: CDC Hải Dương chỉ là phần nổi của băng chìm

LƯƠNG HẠNH LDO | 20/12/2021 15:56

Không chỉ tỏ ra bức xúc, nhiều bạn đọc cho rằng CDC Hải Dương có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong vụ "thổi giá" kit test COVID-19 lên cao trong lúc người dân cả nước đang gặp khó khăn.

Bạn đọc Hải Võ bình luận: "Những con người này vô lương tâm, trong khi đất nước mình bị nhiễm dịch các nước họ hỗ trợ cho Việt Nam mình. Các ông thổi giá từng cái kit test, vậy mà không biết hỗ thẹn với đất nước và nhân dân ư?".

"Phải rà soát tất cả CDC của các tỉnh thành trong cả nước, vật tư y tế nhất là khẩu trang chống dịch, bảo hộ chống dịch. Vào các bệnh viện trong cả nước, có những cái giá trên trời rơi xuống đầu nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mà không biết kêu ai", bạn đọc Ngọc Mai chia sẻ. 

Bạn đọc Vũ Quang bày tỏ: "Sao ác quá! Dịch, bệnh vừa qua khủng khiếp. Rất nhiều người ở Sài Gòn phải ra đi bỏ lại cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Các ông có biết không? Sao lại nhẫn tâm ăn trên nỗi đau mất mát của người dân! Thật đau lòng".

Bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc đến cùng, bạn đọc giấu tên viết: "Hy vọng lần này làm trong sạch luôn một thể chứ đừng làm 1-2 vụ điển hình. Làm ở tất cả các địa phương chứ đừng 1-2 địa phương để răn đe". 

Bạn đọc Thanh Tuấn viết: "Chỉ mới CDC 1 địa phương 150 tỉ, chiết khấu cho 1 cá nhân là 30 tỉ. Vậy 4.000 tỉ thì đã chiết khấu khoảng 800 tỉ? Chiết khấu cho 1 cá nhân là vậy, nhiều cá nhân và lợi nhuận sau thuế là bao nhiêu? Bao nhiêu tuyến đầu, tình nguyện viên chống dịch, không sợ hy sinh, gian khổ, không thu nhập và người dân nữa... Suy ngẫm".

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Ngọc Hưng cho hay: "CDC Hải Dương có thể chỉ là phần nổi của khối băng chìm, có thể sẽ còn nhiều CDC khác nữa. Phen này củi tha hồ đốt, sưởi cả mùa đông không hết". 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công (C03) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 - Kít xét nghiệm xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt - người sáng lập đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á - đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Sau đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn