MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi hơn 300 triệu đồng tiền chống dịch COVID-19 của các viên chức y tế trên toàn huyện. Ảnh: Quang Đại

Thu hồi tiền chống dịch của hơn 100 nhân viên y tế tại Nghệ An: Có dấu hiệu kê khống ngày công

QUANG ĐẠI LDO | 10/06/2024 11:41

Nghệ An – Liên quan vụ việc Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi hơn 300 triệu đồng tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 của hơn 100 nhân viên y tế, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ. Theo tài liệu của phóng viên, có hiện tượng kê khống ngày công tham gia chống dịch.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong năm 2022 - 2023, các viên chức y tế trên địa bàn huyện Con Cuông bị Trung tâm Y tế huyện thu hồi lại một phần tiền công tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Số liệu ban đầu cho biết, có hơn 100 nhân viên y tế đang công tác tại 13 trạm y tế trên địa bàn huyện Con Cuông bị Trung tâm Y tế huyện thu hồi tiền hỗ trợ chống dịch, với tổng số tiền thu hồi đợt 2 lên tới hơn 300 triệu đồng.

Đến nay, UBND huyện Con Cuông đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh về sự việc để xử lý sai phạm (nếu có).

Tài liệu phản ánh hiện tượng kê khống số ngày công tham gia chống dịch của 6 cán bộ, nhân viên y tế. Ảnh: Quang Đại

Về nguyên nhân thu hồi số tiền nói trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Con Cuông lý giải, để chi trả cho lực lượng công an, tổ cấp cứu, cộng tác viên dân số cấp xã tham gia chống dịch nhưng không được hưởng chế độ; đồng thời thừa nhận việc làm này là sai.

Phóng viên hỏi việc kê khai ngày công tham gia chống dịch của các nhân viên y tế liên quan có đúng thực tế hay không, bà Vi Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Con Cuông khẳng định, đã kê khai đúng thực tế.

Tuy nhiên, theo một tài liệu phóng viên thu thập được, hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ của 6 cán bộ, nhân viên y tế công tác tại Trạm y tế xã Lục Dạ đã bị kê khống ngày công so với thực tế, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ các nội dung trên.

Trường hợp cán bộ N.V.A có 35 ngày công tham gia chống dịch, mỗi ngày công được chi trả 240 nghìn đồng, tương ứng với số tiền 8,4 triệu đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai hưởng chế độ của cán bộ này có số tiền 13,308 triệu đồng; do đó bị Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi lại số tiền chênh lệch là 4,908 triệu đồng.

Trường hợp cán bộ L.T.N có 30 ngày công tham gia chống dịch, mỗi ngày công 240 nghìn đồng, tương ứng với số tiền 7,2 triệu đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai hưởng chế độ của cán bộ này có số tiền 11,208 triệu đồng; do đó bị Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi lại số tiền chênh lệch là 4,008 triệu đồng.

Đặc biệt, trường hợp cán bộ L.V.K không tham gia chống dịch, nhưng hồ sơ kê khai hưởng chế độ của cán bộ này có số tiền 7,656 triệu đồng; do đó bị Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi lại toàn bộ số tiền đã kê khống là 7,656 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền có được từ việc kê khống ngày công của 6 cá nhân tại Trạm Y tế xã Lục Dạ là 29,412 triệu đồng và đã bị Trung tâm Y tế huyện Con Cuông thu hồi lại.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một cán bộ công tác tại Trạm Y tế xã Lục Dạ cho biết, sau khi việc chống dịch kết thúc, người này có nhận được một số tiền hỗ trợ tính theo ngày công chống dịch, sau đó được thông báo “thu hồi lại để trả lại cho anh em”, nên đã nộp bằng hình thức chuyển khoản cho Trạm trưởng, nhưng đến nay chưa thấy hoàn lại. Còn số tiền cụ thể, người này không nhớ vì thời gian đã lâu.

Liên quan đến nội dung nói trên, lãnh đạo huyện Con Cuông cho biết, đã chuyển thông tin cho đoàn kiểm tra, xác minh của UBND huyện để làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn