MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ tục để trả lại thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng

Minh Hương LDO | 31/01/2021 15:00

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc về các thủ tục để trả lại thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng.

Bạn đọc hỏi: "Bố của tôi là quân nhân về hưu, được cấp 1 thẻ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Do con của ông là quân nhân nên bố tôi có thêm 1 thẻ bảo hiểm y tế dành cho thân nhân của quân nhân và thẻ này đã được nhập thông tin vào hệ thống theo số CMND của bố.

Nay bố của tôi khai báo để nhập thông tin thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì được cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời, không thể trả thẻ do đã có 1 thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống. Vậy, bố của tôi muốn hủy thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân về hưu thì cần phải làm gì?".

Trả lời :

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật BHYT số 25/2008/QH12 thì “mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Điểm 2 Khoản 7 và Khoản 13 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp bố bạn đang nghỉ hưởng chế độ hưu trí (là đối tượng đầu tiên theo quy định nêu trên), đồng thời là quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, nếu được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng thân nhân quân nhân thì thẻ bảo hiểm y tế này được xác định là thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng.

Để việc cập nhật dữ liệu về quá trình tham gia bảo hiểm y tế liên tục của người tham gia bảo đảm chính xác, đề nghị bà thông báo ngay cho người thân đang công tác trong quân đội, để phối hợp với đơn vị quản lý quân nhân, cùng với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giảm thu và trả lại thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng theo quy định của pháp luật. Sau đó, liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mới theo đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn