MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào thành phố. Ảnh: Hà Phương

Thủ tục từ Hà Nội về quê cho người không đăng ký tạm trú, tạm vắng

Tuệ Minh LDO | 22/09/2021 09:47

Theo công văn số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 20.9, việc người dân di chuyển ra - vào thành phố vẫn được áp dụng như trước.

Trao đổi với Báo Lao Động, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: "Theo công văn số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 20.9, việc người dân di chuyển ra - vào thành phố vẫn được áp dụng như trước. Theo đó, mỗi người cần 3 loại giấy tờ: Giấy xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày), Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân và giấy đi đường do cơ quan/đơn vị cấp".

Trước quy định này, bạn đọc Báo Lao Động đặt câu hỏi: "Tôi đến Hà Nội trước ngày 24.7. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên tôi đã ở lại nhà người thân và không đăng ký tạm trú tại Hà Nội, không khai báo tạm vắng ở địa phương. Trong trường hợp này, tôi xin cấp giấy đi đường ở đâu để có thể trở về quê nhà".

Thông qua đường dây nhánh số 4 tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội thông tin, nhân viên trực giải đáp: "Ngoài giấy xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 và Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, trong trường hợp này, người dân có thể gọi cho CDC tỉnh/thành để đơn vị đó tiếp nhận nhu cầu của mình".

Địa phương căn cứ vào tình hình dịch tại Hà Nội và địa bàn. Sau đó, địa phương sẽ tập hợp, lập danh sách nhóm người có cùng nhu cầu và lên phương án đón người dân trở về. Khi trở về, người dân bắt buộc phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương, nhân viên tổng đài 1022 thông tin thêm.

Đối với trường hợp, người dân có đăng ký tạm trú ở Hà Nội và có mong muốn trở về địa phương trong thời gian này, nhân viên 1022 giải đáp: "Để được cấp giấy đi đường, người dân cần ra UBND phường (nơi đăng ký tạm trú) đăng ký nguyện vọng trở về quê. UBND phường sẽ thống kê, lập danh sách người có nhu cầu trở về quê sau đó sẽ ra quyết định cấp giấy xác nhận/giấy đi đường. Tuy nhiên, UBND phường sẽ không thể cấp ngay".

Một bạn đọc khác để lại câu hỏi: "Hiện nay, gia đình tôi muốn vào Hà Nội đón con về quê. Đơn vị nào sẽ cấp giấy đi đường cho tôi?" Theo nhân viên trực tổng đài, lý do của trường hợp này không nằm trong nhóm lý do cấp thiết nên sẽ không thực hiện được.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc có thể xét nghiệp gộp với những người sinh sống trên 1 địa bàn phường tại Hà Nội và cùng có nhu cầu về 1 địa phương có thể lấy mẫu gộp bằng phương pháp xét nghiệm PCR được không, Đại tá Trần Ngọc Dương thông tin: "Mỗi người cần có 1 mẫu xét nghiệm PCR âm tính riêng là tốt nhất. Nếu muốn xét nghiệm gộp, nhóm người cần chứng minh được có họ đang chung sống cùng 1 nơi tại Hà Nội và sẽ cùng đến 1 điểm khi ra khỏi thành phố".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn