MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thuê trọ ở, bán nhà vì bụi của nhà máy xay xát lúa

HOÀNG LỘC LDO | 10/05/2023 12:26

Gần 10 năm nay nhiều hộ dân cạnh nhà máy xay xát lúa Phong Phú, ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phải sống trong bụi cám, tiếng ồn. Có người phải đi thuê trọ sinh sống để trị bệnh hoặc bán nhà đi nơi khác ở để đảm bảo sức khỏe.

Ở trọ và bán nhà đi nơi khác

Nhiều hộ dân sống cạnh nhà máy xay xát lúa Phong Phú cho biết, mặc dù đã nhiều lần phản ánh đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, một số ban ngành huyện nhưng chỉ đến nhắc nhở cơ sở và cho cơ sở cam kết khắc phục nhưng bụi và tiếng ồn lại tiếp diễn nhiều năm nay.

Nhà máy xay xát lúa Phong Phú đã nhiều lần bị người dân phản ánh nhưng tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn vẫn còn xảy ra. Ảnh: Hoàng Lộc

Bà Trần Xuân Mai có nhà cạnh nhà máy cho biết, đã nhiều lần nhắc nhở cơ sở, nhưng chỉ nhận được lời hứa và bụi, tiếng ồn thì ngày càng nhiều.

“Con gái tôi bị bệnh tim, ù tai phải thuê nhà trọ ở chứ không về đây được do tiếng ồn từ nhà máy chạy hàng ngày sẽ rất mệt thêm. Còn tôi cũng bị tim, huyết áp, bị dị ứng da thường xuyên ngứa nổi đỏ. Điều hòa trong nhà mỗi tháng phải vệ sinh một lần vì bụi đóng kín cục nóng máy chạy không được”, bà Mai chia sẻ.

Bà Trần Xuân Mai kể về tình trạng bụi, tiếng ồn. Ảnh: Hoàng Lộc

Bà Mai cũng cho biết hiện đang kêu bán căn nhà này để dời đi nơi khác, hoặc cất nhà xa nhà máy để bớt bụi, bớt tiếng ồn để sống khỏe được phần nào.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Võ Thành Luân đã phản ánh lên ứng dụng Smart Vĩnh Long để tỉnh có hướng giải quyết sớm, triệt để chứ sau nhiều lần phản ánh tuyến huyện chỉ khắc phục được một thời gian ngắn, sau đó quay lại tình trạng như cũ.

“Cửa nhà quanh năm chỉ mở cửa được 3 ngày Tết, ngày nào có đám, tiệc còn lại phải đóng cửa hoàn toàn mặc dù có lưới, vải che chắn ở các khe cửa”, anh Luân trình bày.

Hỗ trợ nhưng không được chấp thuận

Anh Luân thông tin thêm, sau nhiều lần phản ánh, chủ nhà máy xay xát lúa có trực tiếp đến gia đình anh trao đổi cấp hỗ trợ 10 triệu đồng/năm để sử dụng mua lưới chắn bụi bay vào nhà nhưng gia đình không chấp nhận.

Nhà anh Võ Thành Luân phải dùng lưới che bụi và đóng cửa quanh năm. Ảnh: Hoàng Lộc

“Gia đình tôi muốn sống trong môi trường sạch, không có tiếng ồn nhiều như hiện tại, để có sức khỏe tốt, chứ 10 triệu không thể nào mua được sức khỏe cho cho 3 người của gia đình tôi”, anh Luân cho biết.

Nhà ở cách 1 con sông lớn gần 100m vẫn phải che chắn bụi từ nhà máy xay xát lúa Phong Phú. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 10.5, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện Long Hồ cho biết: “Độ ồn ở nhà bà Mai cạnh nhà máy có kết quả 55,9dBA (quy chuẩn quy định sau 21 giờ là 55dBA) so sánh mức ồn vượt chưa đến 1dBA.

Bụi đo kết quả 450m/m3 so với quy chuẩn về môi trường không khí xung quanh trung bình 1 giờ vượt 1,5 lần”.

Phòng đã mời chủ cơ sở công bố kết quả và tiến lập biên bản cam kết khắc phục vì tiếng ồn vượt mức thấp, không khí xung quanh khó áp dụng để xử lý đối với cơ sở vì vẫn còn nhiều nguồn phát sinh trong đó bụi từ đường giao thông cũng là yếu tố quan trọng vì thời điểm 21 giờ vẫn còn phương tiện xe máy chạy ngang khu vực (đường đất rải đá).

Cơ sở cam kết khắc phục các biện pháp nêu tại buổi làm việc với thời hạn 15 ngày bao gồm: Điều chỉnh tiếng ồn; tiếp tục gia cố thêm lưới che chắn khu vực bờ sông và một số khoảng hở của vách do bị hư hỏng.

Hiện nay phòng đang lập báo cáo để báo kết quả kiểm tra cho UBND huyện trước khi gửi đến hộ dân có liên quan.

Tuy nhiên, các hộ dân sống cạnh nhà máy không đồng ý với thông tin kết quả kiểm tra này. “Những lần cơ quan chức năng xuống đo tiếng ồn, đo độ bụi là nhà máy chỉ hoạt động 1 máy, chứ không vận hành 4 máy như bình thường, nên không thể nào vi phạm như cảnh bụi, tiếng ồn mà người dân bị ảnh hưởng”, bà Mai cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn